Politico tuyên bố rằng "tuyên truyền Nga" hủy diệt quân đội Mỹ

© Flickr / The U.S. Armyquân đội Mỹ
quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Politico đăng một bài báo trong đó tuyên bố về mối đe dọa lực lượng quân đội Mỹ xuất phát từ "tuyên truyền Nga".

Ấn phẩm coi tâm trạng "thân Nga" trong một số trang web Mỹ dành cho cựu chiến binh không có khuynh hướng tin tưởng vào phương tiện truyền thông chính thống là "đáng ngờ". Định kỳ họ in lại bài viết từ các ấn phẩm trực tuyến của Nga như Tạp chí của Viện Nghiên cứu phương Đông của Học viện Khoa học Nga, ví dụ, về tình hình ở Ukraine hay Syria.

cờ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Mỹ đầu tư hàng triệu đô la vào tuyên truyền truyền thông ở Nga
Bên cạnh đó, theo Politico, trong Facebook "điệp viên Nga" được cho là lôi kéo binh sĩ Mỹ, làm quen với họ dưới vỏ bọc là những phụ nữ hấp dẫn. Kết bạn với quân nhân trong mạng xã hội, họ cũng có thể  "đăng tải tuyên truyền trong các status trên trang cá nhân."

Politico liệt vào hàng "tuyên truyền" và "chưa được kiểm tra" những tin tức như chuyện về cái chết ở Syria trong năm 2016. Người lính Nga Alexander Prokhorenko đã "gọi lửa" vào chính mình, khi ông bị bao vây bởi các tay súng. Quân nhân Mỹ trong các mạng xã hội ngưỡng mộ sĩ quan Nga này, công nhận cái chết anh hùng của anh, cựu quân nhân Serena Moring nói với Politico. Theo cô, quân nhân Mỹ "hâm mộ Putin" đến mức "báo động".

Cựu chỉ huy của lực lượng NATO ở châu Âu, tướng Filip Bridlav nói với tờ báo rằng sự đồng cảm như vậy đối với Nga là hệ quả của "chiến dịch phối hợp của điện Kremlin".

Вид на город Котор и Боко-Которский залив в Черногории - Sputnik Việt Nam
Tuyên truyền bài Nga như đòn boomerang giáng mạnh vào Montenegro
Politico cho biết Lầu Năm Góc đang "quan ngại rõ rệt". Tuy nhiên, bộ quốc phòng Mỹ không bình luận về cáo buộc của tờ báo đối với Moskva, và chỉ nói rằng cố gắng để nâng cao nhận thức cho quân nhân về các mối đe dọa mới trong không gian mạng.

Tuy nhiên, Politico kết luận rằng "chiến dịch của điện Kremlin" có thể ảnh hưởng đến khả năng của quân đội Mỹ "để đối đầu với sự xâm lăng của Nga trong tương lai."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала