Nga và Việt Nam đứng cạnh nhau trong bảng xếp hạng các nước sáng tạo tiên tiến nhất

© Fotolia / Olexandrkhoa học
khoa học - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vào năm 2017, Nga xếp thứ 45 trong số 127 quốc gia trong bảng xếp hạng của Global Innovation Index (Chỉ số sáng tạo toàn cầu). Trong vòng một năm Nga tụt hạng hai bậc và đã đạt 38,8 điểm; Việt Nam đạt 38,3 điểm trên thang điểm 100.

Vị trí đầu tiên  và là lần thứ bảy liên tiếp giành  cho Thụy Sĩ (67,7). Vị trí thứ hai là Thụy Điển (63,8). Hà Lan đứng vị trí thứ ba trong số 3 nước thủ lĩnh  (63,4 điểm).

Trong top mười nước đứng đầu bao gồm Hoa Kỳ (61,4), Anh (60,9), Đan Mạch (58,7), Singapore (58,7), Phần Lan (58,5), Đức (58,4) và Ireland (58, 1).

Các nước đứng cạnh Nga trong bảng xếp hạng là Việt Nam (38,3), Chile (38,7), Hy Lạp (38,8) và Thổ Nhĩ Kỳ (38,9).

Những nước đứng cuối trong danh sách là Mali (22.5), Nigeria (21,9), Burkina Faso (21,9), Zimbabwe (21,8), Burundi (21,3), Niger (21,2), Zambia (20,8), Togo (18.4), Guinea (17,4) và Yemen (15.6).

Theo các chuyên gia giải thích,"Chỉ số sáng tạo toàn cầu" là cơ sở để lập ra bảng xếp hạng với sự tham gia của 127 quốc gia,  trong đó sẽ sử dụng một số chỉ số  như phát triển thể chế, giáo dục, cơ sở hạ tầng và môi trường kinh doanh.

Nhóm tác giả rút ra dữ liệu cho việc tính toán chỉ số từ hơn 30 nguồn của nhà nước và của tư nhân. Chủ đề chính của nghiên cứu trong năm nay — sáng tạo công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp và thực phẩm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала