Quả đắng của chế độ miễn visa: Bà người Ukraina đưa con trai sang EU trong vali

© Sputnikảnh chụp hành lý tại sân bay
ảnh chụp hành lý tại sân bay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nữ công dân Ukraina 50 tuổi cùng với đứa con trai 8 tuổi hai lần trong vòng mấy ngày đã cố sức vượt biên sang Ba Lan không thành công, sau khi đất nước bà hưởng chế độ miễn visa với EU.

Tymoshenko - Sputnik Việt Nam
"Chỉ 10-15% cư dân Ukraina có thể sử dụng chế độ miễn thị thực với EU"
Bà thực hiện nỗ lực lần đầu trong ngày thứ nhất miễn visa, nhưng cậu con trai không có các giấy tờ cần thiết. Bà mẹ và cậu bé bị giam giữ, rồi họ phải quay lại  lãnh thổ Ukraina.  Vài ngày sau, người phụ nữ cố xuất cảnh lần thứ hai. Lần này bà  quyết định giấu cậu con trai vẫn không có giấy tờ vào trong một chiếc vali, ẩn dưới lớp  quần áo. Tuy nhiên, lính biên phòng đã nhanh chóng phát hiện ra đứa trẻ đang nằm co.

Vì tội hỗ trợ vượt biên bất hợp pháp, nữ công dân Ukraina đã bị phạt 200 zlotys (khoảng 50 USD).

Từ ngày 11 tháng Sáu những người sở hữu hộ chiếu sinh trắc học là công dân Ukraina có thể nhập cảnh như khách du lịch vào các nước thuộc Hiệp định Schengen, với thời hạn không quá 90 ngày trong vòng sáu tháng. Chế độ tự do hóa visa không cho phép những người này được quyền làm việc hoặc học tập tại châu Âu.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала