Cảnh sát Việt Nam đã phải nổ súng trấn áp vụ hỗn chiến giữa hai nhóm xe ôm (Video)

© Ảnh : Dân TríĐịa điểm thanh niên chạy xe ôm Grab bike bị chém gần Bến xe miền Tây vào cuối tháng 5 vừa qua
Địa điểm thanh niên chạy xe ôm Grab bike bị chém gần Bến xe miền Tây vào cuối tháng 5 vừa qua - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo nhiều người dân địa phương, tối 15/6, hai nhóm xe ôm công nghệ (Grab bike) và xe ôm truyền thống đã lao vào ẩu đả, đuổi đánh nhau làm náo loạn khu vực. Cảnh sát đã buộc phải nổ súng để trấn áp.

Vụ việc xảy ra khoảng 22h45 ngày 15/6 tại Bến xe miền Tây, đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM.

Một số người dân chứng kiến sự việc kể lại, thời điểm trên có 1 tài xế Grab bike cự cãi lớn tiếng với 1 số người chạy xe ôm trước cổng Bến xe Miền Tây. Ngay sau đó có hơn chục tài xế Grab bike khác tụ tập sẵn bên kia đường kéo sang để gây áp lực với cánh xe ôm truyền thống.

Đỉnh điểm của sự việc là 2 bên lao vào ẩu đả, dùng gậy gộc đuổi đánh nhau làm náo loạn khu vực.

Ngay khi xảy ra sự việc, lực lượng công an đã có mặt và nổ 2 phát súng chỉ thiên để trấn áp.

Sự việc xô xát khiến một số người bị thương nhẹ.

Đại diện Công an địa phương xác nhận có xảy ra sự việc xô xát và đã mời một số người liên quan về trụ sở để làm việc.

Trước đó tối 29/5, nhóm người hành nghề chạy xe ôm Grab bike dừng xe máy trên vỉa hè đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân (đoạn trước Bến xe miền Tây) thì bất ngờ xuất hiện 1 đối tượng trên tay cầm hung khí đến hù dọa nhóm người này và yêu cầu rời đi.

Khi nhóm này chưa kịp phản ứng thì bất ngờ đối tượng trên cầm hung khí xông vào tấn công khiến anh T.H.T (29 tuổi, ngụ quận 6) bị thương tích ở tay.

Công an quận Bình Tân đang điều tra vụ việc.

Nguồn: Dân Trí

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала