“Muộn còn hơn không”: Hoa Kỳ chúc mừng quốc khánh Nga chậm ba ngày

© Sputnik / Evgenya Novozhenina / Chuyển đến kho ảnhNgày nước Nga
Ngày nước Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hôm thứ Năm Hoa Kỳ đã gửi tới Matxcơva lời chúc mừng nhân lễ hội quốc gia Ngày Nước Nga 12 tháng Sáu, tức là muộn 3 ngày.

Ngoại trưởng Rex Tillerson "nhân danh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhân dân Mỹ" đã chúc mừng toàn thể nhân dân Nga.

Ông nhắc rằng "quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga có nguồn gốc từ  những ngày đầu tồn tại của nước Mỹ".

Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga giải thích lý do Mỹ không chúc mừng ngày Quốc khánh Nga

"Hôm nay các quốc gia chúng ta đang chia sẻ trách nhiệm độc đáo về duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới, cũng như hợp tác trong các vấn đề có tầm quan trọng toàn cầu", — Ngoại trưởng Mỹ nhận định. Ông Tillerson nhấn mạnh rằng "tốt đẹp nhất là khi chúng ta đứng cùng nhau để giữ gìn ủng hộ các giá trị cơ bản của nhân loại và tự do"

"Trong khi quý vị kỷ niệm Ngày Nước Nga, xin hãy biết rằng Hoa Kỳ đang cùng với quý vị tôn vinh nền độc lập của Nga như là một đất  nước có truyền thống và tiềm năng phong phú", — ông Tillerson khẳng định.

Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ thông báo rằng lần đầu tiên trong nhiều năm qua, đại diện Nga không nhận được lời chúc mừng từ chính quyền Mỹ nhân Ngày Nước Nga.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала