Thủy thủ mất tích từ tàu tuần dương tên lửa nhưng tìm thấy ... trong phòng máy

© Flickr / Official U.S. Navy PageTàu sân bay hạt nhân "Ronald Reagan"
Tàu sân bay hạt nhân Ronald Reagan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Một thủy thủ của Hải quân Mỹ, mà cả tuần qua được coi là đã rơi xuống biển và mất tích, thì hóa ra suốt thời gian này lẩn trốn trong gian máy tàu, - như kênh truyền hình CNN đưa tin.

USS Nimitz - Sputnik Việt Nam
Tàu sân bay Mỹ đã rời đi, nhưng xác suất cuộc chiến tranh Triều Tiên mới vẫn gia tăng
Họ tên Trung sĩ Peter Mims phục vụ trên tàu tuần dương tên lửa Shiloh xuất hiện trong công bố mất tích ngày 8 tháng Sáu, khi con tàu ở cách 180 dặm kể từ đảo Okinawa (Nhật Bản) trong thành phần nhóm tác chiến của tàu sân bay Ronald Reagan.

Trong chiến dịch cứu hộ để tìm Mims, ngoài Hải quân Mỹ còn huy động sự tham gia của Hải quân thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và các đơn vị tuần duyên Nhật Bản.

Khi hoạt động tìm kiếm thủy thủ mất tích đại dương vô hiệu quả đã ngừng, thì người ta mới phát hiện ra rằng "người mất tích" vẫn sống sờ sờ ngay trong một phòng máy của tàu tuần dương. Ban chỉ huy Hải quân Mỹ đang điều tra chi tiết của vụ việc. Bản thân Mims được đưa lên hàng không mẫu hạm Ronald Reagan để kiểm tra y tế.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала