Nga "đang giữ cho thuốc súng khô." Và “sẽ giữ" ...

© Sputnik / Nikolai Khijnyak  / Chuyển đến kho ảnhУчения морских пехотинцев в Краснодарском крае
Учения морских пехотинцев в Краснодарском крае - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đáp lại câu hỏi của người dân Nga (và không chỉ họ) trong cuộc "Giao lưu trực tuyến" thường niên, tổ chức vào ngày 15 tháng 6, ngoài các vấn đề kinh tế-xã hội quan trọng nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin (kiêm Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga) đã đề cập đến vấn đề bảo đảm quốc phòng của đất nước hiện nay và tương lai.

Ghi nhận những tiến bộ trong tái trang bị vũ khí công nghệ cao cho quân đội, Tổng thống cho biết: "Lực lượng vũ trang của chúng ta đã có được chất lượng khác hẳn," —  bình luận viên của "Sputnik" Alexander Khrolenko viết.       

Nga đang làm rất nhiều điều để củng cố biên giới của mình trong mọi khu vực chiến lược, kể cả Bắc Cực. Nga buộc phải làm như vậy, xuất phát từ các động thái gần đây của "các đối tác nước ngoài". Nhiều năm liền NATO không ngừng mở rộng về phía Đông. "Cách mạng màu" ở các nước Liên Xô cũ. Mỹ triển khai vũ khí hạng nặng ở các nước vùng Baltic. Các biện pháp trừng phạt chống Nga. Chiến dịch quy mô lớn trong giới truyền thông phương Tây nhằm "quỷ hóa" điện Kremlin. "Dự luật năm 2017 về việc thúc đẩy đoàn kết chống sự xâm lăng của Nga" được trình Quốc hội Mỹ…

Nga sẽ xét đến tất cả những điều này trong việc xây dựng quốc phòng. Hôm nay, tiềm năng Trung tâm chỉ huy phòng vệ quốc gia được nâng lên cấp độ chất lượng mới, — bình luận viên của "Sputnik" Alexander Khrolenko viết — Trên thực tế, đó là hệ thống thống nhất tương tác liên ngành của chính quyền Liên bang, chính quyền của tất cả 85 chủ thể Liên bang, cũng như hơn 1.300 doanh nghiệp nhà nước và xí nghiệp quốc phòng.

Mặc dù ngân sách quốc phòng của Nga ít hơn Hoa Kỳ đến 11 lần, Chương trình Vũ khí Nhà nước giai đoạn 2018-2025 cũng ước tính khoảng 30 nghìn tỷ rúp. (Chương trình nhà nước tương tự cho giai đoạn 2011-2020 chỉ khoảng 20 nghìn tỷ rúp).

Trong 5 năm qua, quân đội Nga đã được trang bị 4700 đơn vị xe tăng và xe bọc thép, 1300 máy bay, hơn 50 tàu chiến mới. Chỉ riêng năm ngoái, lực lượng lục quân đã thành lập binh chủng xe tăng mới, đãxuất hiện thêm bốn sư đoàn bộ binh cơ giới mới và một sư đoàn thiết giáp và bốn lữ đoàn các mục đích khác nhau. Tỷ lệ vũ khí hiện đại và thiết bị quân sự cho các đơn vị quân sự sẵn sàng thường trực tác chiến là 62% cho đến cuối năm 2017.

"Bộ ba hạt nhân" của Nga nói chung được tái trang bị 60%. vũ khí hiện đại. Các lực lượng tên lửa chiến lược có hơn 96% bệ phóng "thường xuyên sẵn sàng phóng tên lửa ngay lập tức", hiện đang được nâng cấp bằng các hệ thống tên lửa hiện đại "Yars" với khả năng tốt nhất vượt qua tên lửa đối phương. Đến năm 2021 Nga sẽ có 17 trung đoàn tên lửa với các hệ thống "Yars".

Lực lượng hạt nhân chiến lược hải quân có chín tàu ngầm hạt nhân hiện đại đảm bảo nhiệm vụ tuần tra liên tục. Trong tương lai, số lượng tàu hạt nhân sẽ được tăng lên bằng các tàu ngầm mới "Borei" trang bị tên lửa mới "Bulava".

Lực lượng hạt nhân chiến lược không quân hàng năm được hiện đại hóa thêm bốn hoặc năm máy bay ném bom chiến lược. Sau năm 2021 có kế hoạch bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay hiện đại Tu-160M2, có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất mà không cần thâm nhập khu vực phòng không và tên lửa của đối phương hoạt động.

Trong năm qua, quân đội nhận được 40 hệ thống vũ khí tên lửa dẫn đường chính xác và 180 tên lửa hành trình tầm xa, điều đó tăng khả năng của lực lượng vũ trang Nga thêm một phần ba. Đến năm 2018 sẽ hoàn thành tái trang bị các tổ hợp tên lửa chiến thuật "Iskander-M", có tính chiến đấu độc đáo khiến NATO quan ngại.

Trong năm 2017, Lực lượng không quân vũ trụ sẽ được tăng cường 16 chiếc Sukhoi Su-34 mới, năm 2018 sẽ nhận hơn 30 chiếc Su-30SM, năm 2019 sẽ bắt đầu nhận máy bay chiến thuật thế hệ thứ năm T-50. Hiện tại Nga đang phát triển một loại máy bay chiến đấu-đánh chặn mới. Đối với các phương tiện hàng không và phòng thủ tên lửa, hiện nay có 13 trung đoàn tên lửa phòng không trang bị S-400 "Triumph". Trong năm 2020 sẽ được nhận S-500 mới nhất.

Trang bị vũ khí hiện đại của Hải quân Nga chiếm 47%. Trong năm nay được trang bị thêm 24 tàu chiến và tàu cung ứng. Đã thành lập bốn quân đoàn Hải quân bảo vệ bờ biển. Đến năm 2020, khoảng một nửa số tàu chiến của Nga sẽ mang tên lửa hành trình "Kalibr".

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng tuyên bố của phương Tây về "đánh bại Nga" chỉ là giấc mơ và không phù hợp thực tế. Lực lượng vũ trang Nga là bảo đảm đáng tin cậy bảo vệ chủ quyền của Liên bang Nga. Theo lời tổng thống Putin, rất ít nước bây giờ có thể cho phép đảm bảo chủ quyền như vậy.

Mặt khác, trở lại quá trình "làm dịu tình hình" có phần bị lãng quên hoàn toàn là có thể.

Trong cuộc "Giao lưu trực tuyến" với nhân dân Nga, Tổng thống Putin một lần nữa nhấn mạnh rằng ông quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác nước ngoài. Ở các nước ngoài cũng nói đến vấn đề này. Nhưng trên thực tế, mối quan hệ giữa Mỹ và Nga vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng. Chạy đua vũ trang vẫn tiếp tục, nhưng đó không phải là sự lựa chọn của Nga — bình luận viên Alexander Khrolenko của Sputnik viết trong phần kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала