Ngoại trưởng Đức gọi nỗ lực của ông Obama hạ thấp Nga là "một sai lầm lớn"

© REUTERS / Fabrizio BenschSigmar Gabriel
Sigmar Gabriel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSCOW (Sputnik) - Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho rằng chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm nên sửa đổi những sai lầm với Nga mà đội ngũ của Barak Obama đã để xảy ra. Ông Gabriel phát biểu như vậy trong cuộc phỏng vấn với tuần báo Welt am Sonntag.

Alexander Gauland - Sputnik Việt Nam
Chính trị gia Đức gọi Crưm là lãnh thổ lâu đời của Nga
Theo ông, sẽ tích cực hơn nếu chính quyền của ông Trump bắt đầu tìm kiếm "tái khởi động, những liên lạc mới, đàm phán mới" trong mối quan hệ với Nga.

"Không có Nga, chúng ta sẽ không thể vượt qua xung đột ở Syria, Libya, Ukraina và các nơi khác. Nỗ lực của ông Obama hạ thấp Nga là một sai lầm lớn. Tôi vẫn hy vọng Washington sẽ sửa sai lầm này," — ông Gabriel nói.

Nhưng bây giờ, theo Ngoại trưởng có vẻ như Moskva và Washington đang quay lưng lại với nhau.

Khi còn là tổng thống ông Obama đã gọi Nga là "cường quốc khu vực" nhưng sau đó thừa nhận Moskva có ảnh hưởng nghiêm trọng trên thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала