Cha mẹ đau đớn khi biết con gái bị hàng xóm xâm hại

© ẢnhChị Hoa và bé L.
Chị Hoa và bé L. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thấy con gái bụng to bất thường, gia đình đưa đi khám thì phát hiện con đã mang thai ở tháng thứ 6.

Nhìn con gái T.T.N.L mới 14 tuổi mang bụng bầu 6 tháng, chị Hoàng Thị Hoa (trú thôn Vĩnh Diện, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá) không cầm được nước mắt.

Chị kể, L. vốn không được lanh lợi như những đứa trẻ khác nên học xong lớp 6 là bỏ học ở nhà phụ giúp gia đình.

Khoảng trước Tết, hai vợ chồng anh chị đi làm, ở nhà chỉ có cháu L. và bà nội. Một buổi sáng, ông Hoàng Huy V. (SN 1968, hàng xóm) đi ngang qua có vào nhờ L. sang khiêng giúp bì lúa. Cháu L. từ chối thì bà nội bảo cháu sang giúp cho bác.

"L. kể, lúc đó ông V. đi trước, cháu đi sau. Vào tới cổng nhà, ông V. để  cháu vào trước, từ phía sau người đàn ông này khóa cửa cổng" — chị Hoa nói. 

Đến hè, ông V. bất ngờ ghì chặt cổ cháu L. dùng tay bịt miệng không cho cháu la hét và chống cự rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, ông V. mở cửa cho cháu L. về. Vì quá sợ hãi nên cháu L. không dám nói với ai.

Giám định ADN tố cáo kẻ hiếp dâm

Đến cuối tháng 5 cháu L. về quê cưới chị gái. Anh em họ hàng thấy bụng cháu to bất thường, nghi có chuyện chẳng lành, dùng que thử thì phát hiện cháu mang thai.

Gia đình tiếp tục đưa cháu xuống bệnh viện phụ sản Thanh Hóa khám và siêu âm, bác sĩ kết luận cháu đã mang thai 22 tuần 6 ngày.

Khi gia đình gạn hỏi thì cháu L. mới kể lại toàn bộ sự việc mình bị hãm hiếp.

"Ban đầu gia đình tôi sang nhà ông V. nói chuyện với mong muốn nếu đó là sự thật thì cùng nhau khắc phục giải quyết, nhưng ông V. từ chối. Vợ ông V. cũng nói sẽ tha thứ và khuyên ông khai thật để có hướng giải quyết, nhưng ông này không thừa nhận", chị Hoa cho biết.

Quá bức xúc về thái độ của ông V., gia đình chị Hoa làm đơn tố cáo gửi tới cơ quan chức năng, và quyết định giữ cái thai, mong muốn sau khi cháu L. sinh con sẽ giám định ADN nhằm vạch trần sự thật.

Một lãnh đạo công an huyện Thiệu Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, công an huyện đang tích cực điều tra làm rõ.

Theo vị lãnh đạo này, khi triệu tập ông V. lên lấy lời khai thì ông này không thừa nhận hành vi của mình, do đó đang chờ cháu bé sinh ra để lấy mẫu đi giám định ADN mới có thể kết luận được.

Nguồn: VietnamNet

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала