Phát hiện kho đồ dùng cá nhân của Đức Quốc xã tại Argentina

© AP Photo / Natacha PisarenkoPhát hiện kho đồ dùng cá nhân của Đức Quốc xã tại Argentina
Phát hiện kho đồ dùng cá nhân của Đức Quốc xã tại Argentina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MEXICO CITY, (Sputnik) - Cảnh sát Liên bang Argentina phát hiện ở ngoại ô Buenos Aires một kho bất hợp pháp chứa đồ dùng cá nhân phát xít lớn nhất trong lịch sử của đất nước Nam Mỹ này.

Theo Guardian, chúng ta đang nói về khoảng 75 đối tượng liên quan đến Đức quốc xã. Các nhà chức trách cho rằng trước đây chúng thuộc về các nhân vật cấp cao Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai.  

"Các dữ liệu đầu tiên cho thấy rằng đây là sản phẩm gốc," — Bộ trưởng Bộ An ninh Argentina Patricia Bullrich nói với Associated Press hôm thứ Hai. Nhiều thứ đồ mới phát hiện có kèm theo các bức ảnh cũ chụp các đối tượng đó. 

© AP Photo / Natacha PisarenkoPhát hiện kho đồ dùng cá nhân của Đức Quốc xã tại Argentina
Phát hiện kho đồ dùng cá nhân của Đức Quốc xã tại Argentina - Sputnik Việt Nam
1/4
Phát hiện kho đồ dùng cá nhân của Đức Quốc xã tại Argentina
© AP Photo / Natacha PisarenkoPhát hiện kho đồ dùng cá nhân của Đức Quốc xã tại Argentina
Phát hiện kho đồ dùng cá nhân của Đức Quốc xã tại Argentina - Sputnik Việt Nam
2/4
Phát hiện kho đồ dùng cá nhân của Đức Quốc xã tại Argentina
© AP Photo / Natacha PisarenkoPhát hiện kho đồ dùng cá nhân của Đức Quốc xã tại Argentina
Phát hiện kho đồ dùng cá nhân của Đức Quốc xã tại Argentina - Sputnik Việt Nam
3/4
Phát hiện kho đồ dùng cá nhân của Đức Quốc xã tại Argentina
© AP Photo / Natacha PisarenkoPhát hiện kho đồ dùng cá nhân của Đức Quốc xã tại Argentina
Phát hiện kho đồ dùng cá nhân của Đức Quốc xã tại Argentina - Sputnik Việt Nam
4/4
Phát hiện kho đồ dùng cá nhân của Đức Quốc xã tại Argentina
1/4
Phát hiện kho đồ dùng cá nhân của Đức Quốc xã tại Argentina
2/4
Phát hiện kho đồ dùng cá nhân của Đức Quốc xã tại Argentina
3/4
Phát hiện kho đồ dùng cá nhân của Đức Quốc xã tại Argentina
4/4
Phát hiện kho đồ dùng cá nhân của Đức Quốc xã tại Argentina

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều tên tội phạm phát xít trốn sang Nam Mỹ. Nổi tiếng nhất trong số đó là một trong những cộng sự gần gũi nhất của lãnh tụ phát xít là Adolf Eichmann. Năm 1960, tình báo Israel tại Argentina đã bắt Adolf Eichmann, sau đó người này bị dẫn độ bất hợp pháp đến Israel và bị treo cổ. Một người khác là Josef Mengele, có biệt danh là thần chết ở Auschwitz đã qua đời năm 1979 tại Brazil.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала