Xung lực mới trong quan hệ Nga - Philippines

© Sputnik / Michael KlimentyevTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chuyến thăm Matxcơva của Tổng thống Rodrigo Duterte đã tạo xung lực mới thúc đẩy quá trình xích lại gần nhau giữa Nga và Philippines, mặc dù ông buộc phải về nước sớm hơn dự kiến vì xảy ra đụng độ giữa quân đội chính phủ và các nhóm khủng bố ở phía Nam đảo Mindanao.

Trả lời phỏng vấn của hãng Sputnik, chuyên gia Anton Tsvetov từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược (Nga) bình luận về lời tuyên bố này của nhà ngoại giao Philippines.

Quân nhân Mỹ và Philippines - Sputnik Việt Nam
Mỹ quay trở lại: Liệu Duterte có thể đối phó phiến quân mà không có hỗ trợ Hoa Kỳ?
Trên thực tế, thông tin về việc hai bên đang tham khảo ý kiến ​​về khả năng Nga bán vũ khí cho Philippines được biết đến từ lâu. Tuy nhiên, bây giờ nó trở nên rõ ràng rằng, hai bên đang thảo luận chủ yếu về các loại vũ khí và thiết bị quân sự cần thiết để đối phó với mối đe dọa khủng bố. Trong số các loại vũ khí mà phía Philippines thể hiện sự quan tâm có vũ khí hạng nhẹ, tên lửa có độ chính xác cao và trực thăng quân sự. Về các loại vũ khí này bên Philippines thậm chí sẵn sàng trả tiền, phần còn lại thì Matxcơva sẽ cung cấp cho Manila một khoản vay ưu đãi. Trong thời gian chuyến đi Matxcơva của ông Rodrigo Duterte, hai bên đã chuẩn bị văn kiện về chia sẻ dữ liệu chống khủng bố. Trả lời phỏng vấn của Sputnik, ông Sorreta cho biết rằng, hai bên đang thảo luận về khả năng đào tạo tại Nga các nhân viên quân sự Philippines, kể cả sĩ quan chỉ huy. Giới truyền thông Nga đặc biệt quan tâm đến tuyên bố của nhà ngoại giao Philippines rằng, Nga có khả năng ghé vào các cảng Philippines mà không có hạn chế nào.

Tất cả điều này cho thấy rõ rằng, Nga bắt đầu phát triển quan hệ với một quốc gia Đông Nam Á mà trước đây sợi dây liên hệ với nước này là vô cùng mỏng manh. Ban lãnh đạo Philippines chủ trương thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Bây giờ mối nguy cơ đe dọa sự ổn định của Philippines xuất phát từ bên trong — từ các tổ chức ly khai và cực đoan, mặc dù Washington vẫn là đồng minh chính của Manila trong cuộc đấu tranh này.

Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia Nga: Việt Nam không bao giờ quên Mỹ trong liên quan với tình hình Biển Đông
Khi trả lời phỏng vấn của các nhà báo Nga, Đại sứ Philippines, người đã từng tham gia cuộc đàm phán về Hiệp ước với Hoa Kỳ có tên Thoả thận nâng cao hợp tác quốc phòng (EDCA) năm 2015, cho biết rằng, Philippines không có ý định mua các loại vũ khí để chống lại mối đe dọa bên ngoài. Cảm giác sợ hãi trước những mối đe dọa bên ngoài đã giảm đi phần nào sau khi ông Duterte bắt đầu xây dựng mối quan hệ ấm áp hơn với Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc đột nhiên thực hiện những bước mới nhằm củng cố vị thế của họ ở Biển Đông, thì các nhà phê bình ông Duterte trong và ngoài nước sẽ cáo buộc ông đang thực thi chính sách dẫn tới thất bại. Rõ ràng, sau đó vị tổng thống sẽ có phản ứng cứng rắn, bởi vì các nhà lãnh đạo như ông Duterte không thích bị chỉ trích vì sự yếu đuối.

Điều thú vị, ông Carlos Sorreta nêu rõ rằng, Nga và Philippines không có ý định xây dựng mối quan hệ chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Theo ông, hai bên cần phải thảo luận thêm về vấn đề này trong quá trình phát triển mối quan hệ Nga-Philippines. Mặt khác, nhà ngoại giao hứa rằng, hai nước sẽ xây dựng quan hệ chiến lược trong lĩnh vực kinh tế. Nhưng, xét theo khối lượng và cơ cấu thương mại Nga-Philippines, vẫn còn một chặng đường dài để giải quyết vấn đề này. Trong mọi trường hợp, hai bên đang tích cực cố gắng bù đắp cho một thời gian khi mối quan hệ giữa Matxcơva và Manila gần như bằng con số 0. Một số chuyên gia cho rằng, việc ông Rodrigo Duterte lên nắm chính quyền tạo ra cơ hội cho việc này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала