Chuyên gia quân sự: Hành động của Mỹ ở Syria chứng tỏ những nỗ lực chia rẽ đất nước

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnhSyria
Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lực lượng liên minh quốc tế do Mỹ cầm đầu chống DAESH đã bắn hạ một chiến đấu cơ của Syria, tiếp đến là một máy bay không người lái cũng của Syria.

Xe tăng Mỹ - Sputnik Việt Nam
Mỹ kích động chiến tranh ở Trung Đông
Hành động của người Mỹ ở đây cho thấy họ không ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ mà muốn chia rẽ nước cộng hòa Ả Rập. Đại úy Hải quân về hưu Celalettin Yavuz, chuyên gia quân sự và cựu cố vấn cho Chủ tịch Đảng Phong trào quốc dân về đối ngoại và an ninh nêu lên trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Rõ ràng cả hai sự cố cùng mang đến một thông điệp cho Moskva — đồng minh của Damascus. Câu hỏi đặt ra: Tại sao Hoa Kỳ tấn công vào mục tiêu Syria khi tồn tại mối đe dọa chung là DAESH?

Không phải lần đầu Mỹ hành xử như vậy. Chúng ta cùng nhớ đến Aleppo, tháng Chín năm 2016. Thời điểm Lễ Kurban. Đạt được thỏa thuận về ngừng bắn để giao hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Aleppo. Nhưng người Mỹ đã đột nhiên đánh bom vào đơn vị quân đội Syria. Chuyện xảy ra khi ấy có vẻ ngớ ngẩn. Nhưng hôm nay, có thể thấy hành vi như vậy của người Mỹ và liên minh quốc tế đồng nghĩa với việc Mỹ tìm cách phá hoại sự duy trì toàn vẹn lãnh thổ nước cộng hòa Ả Rập. Ở Raqqa, Mỹ sẽ cố gắng nếu không tạo ra một nhà nước thì ít nhất phải là vùng tự trị với nhiều quyền hạn. Nếu không có kế hoạch như vậy thì liệu người Mỹ tấn công các mục tiêu Syria để làm gì, biết rằng họ đang mạo hiểm mối quan hệ của mình với Nga? Kế hoạch Syria của Hoa Kỳ là chia cắt đất nước, điều mà lực lượng chính phủ Syria nỗ lực ngăn chặn. Ở Raqqa, chúng ta đang chứng kiến liên minh ​​cố gắng thực hiện kế hoạch này bằng bất kỳ giá nào.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала