Người mẫu với bộ ngực lớn nhất bị cấm cấy ghép thêm (Ảnh)

© Fotolia / Nick FreundCô gái
Cô gái - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cô gái 28 tuổi muốn tăng chỉ số vòng mông để thân hình cô trông tương xứng.

Cựu tiếp viên hàng không Đức, Martina Big, nổi tiếng là người phụ nữ trẻ có bộ ngực lớn  nhất châu Âu vừa bị cấm thực hiện những ca cấy ghép mới. Người mẫu với đôi gò bồng đảo khủng cỡ 32S bây giờ muốn đắp mông để có thân hình với tỷ lệ tương xứng.

Theo thông báo của Daily Mail, để xúc tiến ca phẫu thuật thẩm mỹ như vậy cô gái 28 tuổi này đã đến Los Angeles. Nhưng ngờ đâu các bác sĩ ra sức thuyết phục cô rằng cấy ghép mông với kích thước xứng với bộ ngực khủng của cô là chuyện không thể làm được.

Martina đã bắt đầu cuộc thử nghiệm với ngoại hình của cô vào năm 2012 theo lời khuyên của chàng bồ trẻ Michael.  Lúc đầu, cô gái quyết định tăng số đo vòng 1 và bơm môi, nhưng sau đó đâm "nghiện", không thể dừng lại được. Người yêu của cô tuyên bố rằng anh ta thấy hình thức cô đang có là cực quyến rũ và không phản đối ca phẫu thuật mới để gia cố nhan sắc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала