Lở đất nghiêm trọng ở Trung Quốc, hơn 140 người bị chôn vùi

© REUTERS / StringerPeople search for survivors at the site of a landslide that destroyed some 40 households, where more than 100 people are feared to be buried, according to local media reports, in Xinmo Village, China June 24, 2017.
People search for survivors at the site of a landslide that destroyed some 40 households, where more than 100 people are feared to be buried, according to local media reports, in Xinmo Village, China June 24, 2017. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hơn 100 người có thể đã bị chôn vùi trong một trận lở đất nghiêm trọng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Vào khoảng 6h sáng nay (24/6), một vụ lở đất kinh hoàng đã xảy ra tại ngôi làng Xinmo, huyện Maoxian, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam Trung Quốc.

Thống kê ban đầu của giới chức Tứ Xuyên cho biết, có 46 căn nhà của các hộ nông dân bị chôn vùi, 141 người mất tích. Vụ sạt lở từ ngọn núi cao 3.000 m tạo ra đống đất đá dài 2 km chặn ngang con sông ở huyện Maoxian và khiến 1,6 km đường sá bị ách tắc.

Một cảnh sát địa phương khẳng định với Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) rằng, những đợt mưa to trong 3 ngày trước là nguyên nhân gây ra lở đất. Ước tính số đất đá sạt lở là 3 triệu mét khối.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm, giúp đỡ các nạn nhân. Đội phản ứng với thảm họa địa chất thảm khốc cấp một cũng được điều đến hiện trường. Xe cứu thương cùng các nhân viên y tá, bác sĩ cũng được điều động để kịp thời cứu chữa những người bị thương.

 

Theo khampha.vn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала