Su-27 Việt Nam bắn được tên lửa đối đất có điều khiển?

© Ảnh : QPVNTiêm kích Su-27UBK 8526 khi vừa trải qua đại tu sửa chữa lớn tại nhà máy A32
Tiêm kích Su-27UBK 8526 khi vừa trải qua đại tu sửa chữa lớn tại nhà máy A32 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trung đoàn không quân 925 đang trong đợt huấn luyện cao điểm để tham gia cuộc kiểm tra bắn ném đạn thật năm 2017.

Theo kênh truyền hình quốc phòng, Sư đoàn 372 đang tập trung cho nhiệm vụ huấn luyện và quyết tâm hoàn thành xuất sắc cuộc diễn tập bắn ném đạn thật do Quân chủng Phòng không — Không quân tổ chức sắp diễn ra.

Đợt kiểm tra bắn ném này sẽ huy động Trung đoàn 925 — đơn vị duy nhất được trang bị tiêm kích Su-27 của Không quân Việt Nam. Điều này gây ngạc nhiên vì Su-27 là tiêm kích đơn nhiệm có vai trò chính là tiêu diệt máy bay đối phương chứ không phải tấn công mục tiêu mặt đất bởi vì radar N-001 của nó chỉ có thể dẫn đường cho tên lửa đối không.

Su-27 - Sputnik Việt Nam
Việt Nam sẽ lụa chọn tiêm kích hiện đại nào thay thế cho Su-27?

Tuy nhiên trước đó vào năm 2016, Nhà máy A32 thuộc Cục kỹ thuật quân chủng PK-KQ đã hoàn thành đại tu máy bay Su-27UBK số hiệu 8526 rồi sơn cho nó màu mới rất giống Su-30MK2. Liệu có khả năng Su-27UBK đã được nâng cấp lên tiêu chuẩn SU-27UBM với tính năng tiệm cận Su-30MK2 để có thể bắn tên lửa đối đất có điều khiển?

Nhưng phải nhớ lại rằng trong các lần bắn ném đạn thật gần đây chỉ duy nhất một lần Su-30MK2 bắn tên lửa chống tàu Kh-31A tiêu diệt mục tiêu mặt biển, còn những đợt khác vẫn chỉ bắn rocket hay ném bom rơi tự do (không yêu cầu khí tài ngắm bắn phức tạp) vì chi phí của đạn có điều khiển là rất đắt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала