Gần một trăm rưởi phi công đã chia tay với Aeroflot để làm việc ở châu Á

© Sputnik / Georgiy Zemarev / Chuyển đến kho ảnhAirbus A320
Airbus A320 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Khoảng 150 phi công đã rời khỏi tập đoàn Aeroflot để làm việc cho các hãng hàng không châu Á, - Tổng giám đốc Aeroflot Vitaly Savelyev thừa nhận.

"Từ hãng Rossia đã thôi việc khoảng 120 người trong thời gian ngắn, chỗ chúng tôi mất khoảng 20 người. Họ sẽ làm việc ở châu Á," — ông Savelyev cho biết tại cuộc họp thường niên các cổ đông của hãng hàng không.

"Chúng tôi có quyết định của mình, chúng tôi đã thông báo cho tất cả các phi công: những ai rời khỏi Aeroflot chúng tôi sẽ không tiếp nhận lại, chỉ sau ba năm," — ông nói.

phi công Nga - Sputnik Việt Nam
Các phi công Nga tới Việt Nam để kiếm mức lương hậu hĩ hơn

Ông Savelyev nói thêm rằng tại hãng hàng không hiện nay có 20 phi công nước ngoài và Aeroflot sẽ tiếp tục thu hút nhân sự nước ngoài.

Trước đó, báo chí có viết rằng, các hãng hàng không Nga đặc biệt lo ngại về sự rò rỉ nhân sự sang châu Á: trong vòng 2 năm rưỡi gần đây đã có hơn 300 cơ trưởng và huấn luyện viên ra nước ngoài làm việc, khoảng 400 phi công đồng hạng đang trong quá trình chờ tuyển dụng. Một trong những lý do được nêu là sự khác biệt về lương của phi công trong các công ty Nga và châu Á.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала