Ông Poroshenko hứa sẽ sớm đưa quốc kỳ Ukraina về Crưm

© Sputnik / President of the Ukraine Press-Service / Chuyển đến kho ảnhПрезидент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Tổng thống Ukraina Petr Poroshenko mới đây đã bày tỏ tin tưởng sớm đưa Crưm trở lại là khu vực của Ukraina. Theo tuyên bố đăng trên trang web của Tổng thống.

Như lời ông, mong muốn giành lại Crưm trở về thẩm quyền của Kiev đang làm những người Ukraina và Tatar Crưm "ngày càng gắn bó hơn".

Bất chấp khó khăn, chúng ta tin chắc những lá cờ của chúng ta sẽ tự hào tung bay trên mảnh đất Crưm tự do của Ukraina," — ông Poroshenko nhấn mạnh.

Kiev đã nhiều lần tuyên bố bán đảo phải trở về với Ukraina. Tháng 5 năm nay, ông Poroshenko từng phát biểu rằng, chế độ miễn thị thực EU cho công dân Ukraina sẽ là động lực để Crưm và Donbass trở lại.

Bán đảo Crưm đã sáp nhập với LB Nga vào tháng 3 năm 2014, thể theo kết quả cuộc trưng cầu được tổ chức sau đảo chính xảy ra tại Kiev. Sự thống nhất với Nga được 96,77% cử tri Cộng hòa Crưm và 95,6% người dân thành phố Sevastopol ủng hộ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала