AP: Trung Quốc - thủ đô của buôn bán nô lệ

© AP Photo / Andy WongTrung Quốc
Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Trung Quốc sẽ đứng đầu danh sách các nước đang có tình trạng tối tệ nhất với buôn bán nô lệ, hãng thông tấn AP phản ánh, dẫn nguồn tin quen thuộc với tình hình.

Theo dự kiến, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ công bố bản báo cáo hàng năm về việc buôn bán nô lệ trên thế giới.

Theo thông tin của hãng thông tấn này cơ quan ngoại giao quyết định đưa Trung Quốc vào nhóm thứ ba- nhóm thấp nhất  bao gồm các nước mà hành động của chính phủ không đáp ứng yêu cầu luật pháp của Hoa Kỳ về bảo vệ nạn nhân của nạn buôn bán người.

Năm ngoái, nhóm thứ ba này bao gồm 28 quốc gia: Nga, Belarus,Uzbekistan,Turkmenia, Iran, Syria, Bắc Triều Tiên, Sudan Nam, Libya, Somali, Yemen.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала