Vụ lở đất ở Trung Quốc: Chạy đua tìm các nạn nhân mất tích

© REUTERS / StringerLở đất nghiêm trọng ở Trung Quốc
Lở đất nghiêm trọng ở Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong khi các lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang nỗ lực tìm kiếm hơn 90 người mất tích sau vụ lở đất nghiêm trọng ở huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên, giới chuyên gia dự báo xảy ra vụ sạt lở thứ hai.

Trong thông báo đưa ra hôm 26-6, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên ở Trung Quốc yêu cầu sơ tán đội cứu hộ đang tìm kiếm những người mắc kẹt trong vụ sạt lở núi nghiêm trọng ở huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên trước dự báo xảy ra vụ sạt lở thứ hai.

Cho đến nay, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 93 người vẫn mất tích.

Lở đất xảy ra vào sáng sớm khi hầu hết mọi người vừa mới ngủ dậy và đang ở trong nhà. Khoảng 3.000 nhân viên cứu hộ, cùng nhiều trang thiết bị được điều đến hiện trường nhằm khắc phục hậu quả cũng như tìm kiếm những người mất tích. Họ đào bới đống đất đá khổng lồ vốn đã chôn vùi hơn 60 ngôi nhà ở  làng xinh đẹp Xinmo tại Tứ Xuyên.

93 người vẫn mất tích

Tuy nhiên, cho đến nay, 93 người mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Chỉ có 3 người sống sót — một cặp vợ chồng và đứa con một tháng tuổi — khi họ được đội cứu hộ tìm thấy. Trong ngày 26-6, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên yêu cầu sơ tán đội cứu hộ đang tìm kiếm những người mắc kẹt trong vụ sạt lở núi nghiêm trọng trước dự báo xảy ra vụ sạt lở thứ hai. AFP dẫn nguồn tin Tân Hoa Xã cho biết, có "rủi ro của một vụ lở đất thứ cấp". Sở An toàn lao động tỉnh Tứ Xuyên đưa ra chỉ thị trên sau khi radar giám sát cho thấy, sườn đồi tại khu vực xảy ra lở đất hôm 24-6 nói trên đang dịch chuyển và biến dạng.  Hiện việc giám sát địa chất vẫn đang tiếp tục.

Sáng 26-6, khoảng 100 gia đình nạn nhân vụ lở đất khiếu nại với quan chức tỉnh Tứ Xuyên về việc thông tin liên quan thảm họa bị hạn chế.

Người dân tức giận

Họ cũng bày tỏ lo ngại về khả năng xây dựng lại nhà cửa trước mùa đông và những gì sẽ xảy ra với trẻ mồ côi và nhấn mạnh sẽ không rời đi. Xu Qiang — một quan chức thuộc Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc cho biết, rất khó để thuyết phục những người dân rời khỏi hiện trường. Theo ông, thực tế là nhiều cư dân đã sống ở đây qua nhiều thế hệ mà chưa từng chứng kiến các thảm họa địa chất lớn, trong khi nhà chức trách mới chỉ đưa ra những dự báo. Một chuyên gia về thảm họa của Trung Quốc cũng cho biết, việc di chuyển ở quy mô lớn trong khu vực rất khó khăn.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ lở đất. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, những trận mưa lớn gần đây, kết hợp với những thiệt hại về cấu trúc ngọn núi do hậu quả động đất năm 2008 là nguyên nhân gây ra lở đất. Theo ông Pei Xiangjun, chuyên gia về thảm họa địa chất thuộc Bộ Đất đai và Tài nguyên, có tới 80 triệu m3 mảnh vụn — đủ để đổ đầy 7.200 hồ bơi Olympic — trượt 1.250m xuống dốc lao thẳng vào làng Xinmo.

Nguồn: cadn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала