Mỹ phát hiện nô lệ Bắc Triều Tiên tại Nga

© Sputnik / Ilya PitalevHành khách trên xe buýt ở Bình Nhưỡng.
Hành khách trên xe buýt ở Bình Nhưỡng. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Có đến 80 000 người Bắc Triều Tiên đang phải lao động cưỡng bức trong các trại lao động, chủ yếu là ở Nga và Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ liệt Nga và Trung Quốc vào hàng các nước có vấn đề gay gắt với nạn buôn người

"Có từ 50 000 đến 80 000 người Bắc Triều Tiên đang làm việc trong các trại lao động ở nước ngoài, đặc biệt là ở Nga và ở Trung Quốc," — ông Rex Tillerson nói khi giới thiệu báo cáo thường niên Bộ Ngoại giao tại Washington về cuộc chiến chống buôn bán nô lệ trên thế giới.

"Nhiều người trong số họ phải làm việc 20 giờ/ngày, lương của họ được gửi cho các nhà chức trách CHDCND Triều Tiên. Chế độ Bắc Triều Tiên nhận được hàng trăm triệu đô la một năm do kết quả lao động cưỡng bức này. Các nhà nước có trách nhiệm không thể cho phép điều này tiếp tục diễn ra, và chúng tôi kêu gọi bất kỳ mọi quốc gia nào tiếp nhận công nhân từ Bắc Triều Tiên trong khuôn khổ thỏa thuận, bao gồm cả lao động cưỡng bức, hãy gửi trả những người này trở về nhà," — ông Tillerson nói.

Bản báo cáo cho rằng chính phủ Nga hỗ trợ và gần đây mở rộng thỏa thuận song phương với Bắc Triều Tiên, theo đó các trại lao động CHDCND Triều Tiên đã hoạt động trên lãnh thổ Nga, nơi hàng ngàn công nhân Bắc Triều Tiên bị cưỡng bức lao động.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала