Hoa Kỳ liệt Nga và Trung Quốc vào hàng các nước có vấn đề gay gắt với nạn buôn người

© Flickr / tom.arthurBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xếp Nga và Trung Quốc vào danh sách các nước không đáp ứng yêu cầu tối thiểu về đấu tranh chống buôn người, - như báo cáo thông lệ do cơ quan chính sách đối ngoại của Mỹ công bố hôm thứ Ba.

Trong báo cáo liệt kê 187 nước với đánh giá về hoạt động của Chính phủ chống lại nạn buôn người từ 01 tháng Tư 2016 đến 31 tháng Ba 2017. Nga và Trung Quốc có mặt trong nhóm thứ ba, hàng gần chót từ 23 nước.

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Putin: Có những kẻ kiếm chác hàng tỷ dollars qua buôn người và buôn dầu bất hợp pháp
Theo quan điểm của Hoa Kỳ, chính quyền các nước này "không hoàn thành những chuẩn  mực tối thiểu tương ứng với pháp luật (Mỹ) về bảo vệ các nạn nhân của buôn người và không thi hành bước đi nào theo hướng này".

Nga đã một vài năm ở trong nhóm này. Trung Quốc trước đây không có mặt. Việt Nam nằm trong nhóm thứ hai.

Theo quy tắc, những nước ở nhóm này về lý thuyết có thể bị chịu  lệnh trừng phạt từ phía Mỹ. Trên thực tế, trong tương quan với báo cáo, Washington chưa bao giờ sử dụng quy định đó để chống Matxcơva.

Cũng có mặt trong nhóm thứ ba lần này có cả Belarus, Turkmenistan, Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên, Syria, Iran và Venezuela.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала