Các công ty Nga nỗ lực mở rộng hiện diện trong thị trường năng lượng Việt Nam

© Ảnh : "Power Machines"Tập đoàn "Power Machines" đang xây dựng nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 ở Việt Nam
Tập đoàn Power Machines đang xây dựng nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các công ty Nga đang nỗ lực mở rộng sự hiện diện của mình trong thị trường năng lượng Việt Nam, theo tài liệu điện Kremlin chuẩn bị cho cuộc gặp của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại quang và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Trần Đại Quang trong điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Ông Putin: Hơn 20 chương trình đầu tư trị giá 10 tỷ đô la đã được thỏa thuận với Việt Nam
Năng lượng là một trong những trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược Nga-Việt, và hướng tương tác truyền thống ở đây là thăm dò, khai thác dầu và khí đốt, tài liệu giải thích.

Chẳng hạn, các công ty "Gazprom" và "Rosneft" đã làm việc thành công trên thềm lục địa Việt Nam, năm 2015 đã thành lập liên doanh sản xuất nhiên liệu động cơ tại Việt Nam, liên doanh "Vietsovpetro" đang hoạt động.

"Các nỗ lực đang được thực hiện để mở rộng hiện diện của các công ty Nga trên thị trường năng lượng Việt Nam. Kể từ tháng 12 năm 2013, "Power Machines" thực hiện hợp đồng xây dựng nhà máy nhiệt điện "Long Phú —1" (2 × 600 MW)", — tài liệu cho biết.

Xem thêm: LIVE: Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang lần đầu tiên thực hiện chuyến thăm LB Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала