Ai giúp đỡ Hoa Kỳ thay đổi chế độ ở Syria?

© REUTERS / Mahmoud HassanoAleppo, Syria
Aleppo, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov nhận định rằng sở dĩ Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối thảo luận về hành động khiêu khích tiềm năng với vũ khí hóa học ở Syria, là bởi nhóm khủng bố "Al Qaeda" (bị cấm ở Liên bang Nga) là một "đồng minh của Mỹ trong việc thay đổi chế độ".

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Heather Nauert - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Không lo ngại về khả năng khiêu khích ở Syria
Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert tuyên bố với các phóng viên rằng Hoa Kỳ không thấy bọn khủng bố đang chuẩn bị khiêu khích ở Syria, có sử dụng vũ khí hóa học.

"Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về khả năng khiêu khích bằng sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Dễ hiểu: "Al-Qaeda" bây giờ là đồng minh của Mỹ trong công việc thay đổi chế độ", — Thượng nghị sĩ Pushkov viết trong microblog cá nhân trên Twitter.

Các nhóm khủng bố ở Syria đang chuẩn bị khiêu khích có sử dụng vũ khí hóa học tại một trong những huyện Deraa, tương tự tình hình ở tỉnh Idlib, — như Sputnik nhận thông báo từ nguồn tin ngoại giao.

Syria - Sputnik Việt Nam
“Vấn đề vũ khí hóa học phục vụ mục đích che giấu thất bại của Mỹ và phiến quân Syria”

Tuyên bố mới đây của Hoa Kỳ đe rằng nếu Chính phủ Assad dùng vũ khí hóa học thì Washington sẽ thực hiện "các biện pháp gây thảm họa cho ông ta". Tuyên bố đó là động lực mạnh mẽ để bọn khủng bố thêm ráo riết chuẩn bị hành động khiêu khích, — nguồn tin ngoại giao nhận xét.

Theo dữ liệu của ông, mục tiêu khiêu khích là kích động bắt đầu cuộc xâm nhập  của lực lượng liên quân do Hoa Kỳ cầm đầu vào lãnh thổ của Syria, tiếp theo là dùng vũ lực lật đổ chính quyền hiện tại ở Cộng hòa Ả Rập Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала