Ông Trần Đại Quang: Liên hệ thương mại Việt-Nga cần được nâng cao như chính trị

© Ảnh : Anna Isakova/Photo Department of the State Duma of the Russian FederationVyacheslav Volodin tại cuộc gặp Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang.
Vyacheslav Volodin  tại cuộc gặp Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việt Nam mong muốn đưa quan hệ kinh tế với Nga lên tầm cao như trình độ quan hệ chính trị của hai nước, - Chủ tịch CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang tuyên bố.

"Chúng tôi đặt mục tiêu là tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước và tích cực đẩy mạnh quan hệ trong những lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong kinh tế, đầu tư và thương mại. Cần làm sao để những lĩnh vực này cũng đạt đến trình độ cao như quan hệ chính trị của chúng ta", — nhà lãnh đạo Việt Nam Trần Đại Quang nói trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Trần Đại Quang trong điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Vòng ôm thân thiết của Tổng thống Nga và Chủ tịch Việt Nam - biểu tượng quan hệ hai nước
Nguyên thủ quốc gia Việt Nam một lần nữa bày tỏ sự tin tưởng rằng các bên "sẽ thành công đưa kim ngạch trao đổi thương mại lên mức 10 tỷ USD vào năm 2020".

"Chúng ta có thể đạt được mục tiêu đề ra, nếu trước hết thực hiện tốt các thỏa thuận về Khu vực thương mại tự do giữa Việt Nam và EAEU. Bằng cách như vậy, chúng ta sẽ tăng cường liên hệ không chỉ với Nga mà còn với các nước cơ bản của EAEU", — ông Trần Đại Quang nhấn mạnh.

"Tôi đề nghị Quốc hội hai nước tích cực hiệp lực giám sát việc thực hiện các văn bản đã ký kết", — Chủ tịch Việt Nam nói thêm.

Xem thêm: LIVE: Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang lần đầu tiên thực hiện chuyến thăm LB Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала