Mỹ không chỉ dính líu tới buôn lậu thuốc phiện mà còn ăn cắp Uranium của Afghanistan

© AP Photo / Abdul KhaliqHelmand, Afghanistan.
Helmand, Afghanistan. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mỹ khai thác và vận chuyển lậu Uranium và các khoáng sản khác từ các mỏ quặng tập trung tại tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan.

NATO không muốn để quân Mỹ rút khỏi Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Mỹ sai lầm ở Afghanistan trong mọi chuyện, không chỉ trong việc chọn trang phục
Tỉnh Helmand, một trong những khu vực bất ổn nhất ở Afghanistan, là một trung tâm khai thác khoáng sản và buôn lậu ma túy. Ở phía Nam, cách biên giới Pakistan khoảng 160km  có 4 mỏ quặng: uranium, magnetit, apatit và carbonite. Theo các báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã được thực hiện trước đây, tỉnh Helmand có trữ lượng uranium và thorium  khổng lồ. Ngoài ra, ở đây còn có các mỏ tantali và nhiều kim loại hiếm khác.

Theo NASA, ở khu vực này của Afghanistan có các mỏ quặng đồng, sắt và các kim loại khác. Trữ lượng khoáng sản của tỉnh này có giá trị ước tính lên tới 81,2 tỷ USD. Afghanistan chưa sản xuất uranium với quy mô công nghiệp, nhưng, dưới thời Taliban các tù binh đã làm việc trong các hầm mỏ. Gần tỉnh Parvan cũng có một mỏ quặng Uranium.

Các đại biểu Hạ viện đại diện cho tỉnh Helmand cho biết rằng, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy rằng, các phi cơ chiến đấu của Mỹ vận chuyển lậu Uranium ra khỏi Afghanistan. Theo họ, Hoa Kỳ đã thành lập căn cứ quân sự gần các mỏ Uranium, và Uranium được vận chuyển từ căn cứ đó.

Ngay sau khi Hoa Kỳ bắt đầu chiến dịch quân sự ở Afghanistan, đội quân Mỹ và Anh, nước đồng minh của họ, đã bố trí các căn cứ quân sự ở tỉnh Helmand, bởi vì huyện Khanashin có trữ lượng uranium lớn nhất trong nước. Tỉnh này cũng là trung tâm buôn bán thuốc phiện nhiều nhất. Đồng thời, chính quyền Afghanistan không thể can thiệp vào tình hình Helmand. Hầu hết những nơi này không nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền trung ương: ở tỉnh này tập trung các đơn vị chính và các căn cứ quân sự của Mỹ, chính họ đang kiểm soát lãnh thổ này.

Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Tướng Mỹ: Chiến dịch của Hoa Kỳ ở Afghanistan là “nỗi nhục tràn đầy”

Điều đáng lưu ý, đây không phải là lần đầu tiên có những báo cáo rằng, trên khắp đất nước người Mỹ đang khai thác và vận chuyển bằng máy bay các tài nguyên thiên nhiên  ra khỏi Afghanistan.  Một nghị sĩ Quốc hội giấu tên, đại diện cho tỉnh  Helmand, cho biết về điều đó trong cuộc nói chuyện với phóng viên Sputnik Afghanistan. Nghị sĩ khẳng định rằng, ở huyện Khanashin có mỏ Uranium và nơi này mang tiếng xấu: tất cả những người làm việc ở đó đều mắc phải một chứng bệnh khiến tay chân bị tê bì, rõ ràng có nguyên nhân là Uranium:

"Những người Mỹ và Anh hoạt động ở đó. Không ai biết họ đang làm gì ở đó. Họ đến đây để đảm bảo an ninh, nhưng, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn. Chúng tôi nghĩ rằng, họ khai thác Uranium và vận chuyển nó ra khỏi nước".

Trong cuộc nói chuyện với phóng viên Sputnik, những người dân địa phương cũng khẳng định rằng, vào ban đêm lính Mỹ vận chuyển Uranium trên xe tải sau đó trên những chiếc máy bay khổng lồ, không để lại bất cứ gì cho người dân Afghanistan.

"Họ giải thích lý do Mỹ hiện diện ở Afghanistan là để đảm bảo an ninh, nhưng, trên thực tế họ chỉ trộm cắp tài nguyên, khoáng sản," — họ nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала