Chủ tịch Duma Quốc gia Nga: Chúng tôi trân trọng quan hệ tốt đẹp với đối tác Việt Nam

© Sputnik / Maksim BlinovVyacheslav Volodin
Vyacheslav Volodin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các thỏa thuận đạt được trong hội đàm của các nhà lãnh đạo Nga và Việt Nam sẽ được thực hiện thông qua quyết định lập pháp tại nghị viện, - Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin tuyên bố.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Trần Đại Quang trong điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Vòng ôm thân thiết của Tổng thống Nga và Chủ tịch Việt Nam - biểu tượng quan hệ hai nước
Hôm thứ Năm đã diễn ra cuộc hội đàm tại Matxcơva của Tổng thống LB Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Việt Nam Trần Đại Quang.

"Chúng tôi trân trọng đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp của chúng tôi với các đồng nghiệp Việt Nam, quan hệ của chúng ta đang phát triển. Và, hiển nhiên, những thỏa thuận đạt được hiện nay ở cấp nguyên thủ quốc gia của chúng tôi sẽ được thực hiện thông qua quyết định luật pháp trong Quốc hội", — ông Vyacheslav Volodin cho biết tại cuộc gặp Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang.

Ông bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam đến Duma Quốc gia Nga sẽ là cơ sở phát triển hơn nữa mối quan hệ "mang tính chất xây dựng" giữa hai nước hiện nay.

"Chúng ta có lịch sử quan hệ lâu dài nhiều năm gắn bó, và điều quan trọng là tất cả đang ngày càng củng cố. Quan hệ được tăng cường, trong đó có các tiếp xúc liên nghị viện. Khi có sự ủng hộ của các nguyên thủ quốc gia, mối liên hệ đó càng được bổ sung và xác định rõ vec-tơ phát triển. Tôi nghĩ rằng sau chuyến thăm của Chủ tịch,  sau những cuộc gặp của chúng ta, nhiều câu hỏi sẽ có thể chuyển đổi thành hình thức thực tiễn, đúng như những gì mà chúng tôi và bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã nói trong cuộc gặp ở Cuba", — Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nhấn mạnh.

Xem thêm: LIVE: Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang lần đầu tiên thực hiện chuyến thăm LB Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала