Nhà sử học Mỹ nhận định nước Mỹ "đang lao xuống vực thẳm"

© AFP 2023 / KAREN BLEIERNhà Trắng
Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Nước Mỹ có nguy cơ sụp đổ do chủ nghĩa tân tự do và nền kinh tế thị trường, - nhà triết học và ngôn ngữ học Noam Chomsky, một sử gia người Mỹ nói trong một cuộc phỏng vấn với RT.

"Chúng tôi đang lao vào vực thẳm. Vực thẳm tồi tệ nhất chờ đợi chúng tôi là do các hệ thống thị trường," — giáo sư nói.

Theo ông, việc chuyển đổi sang chủ nghĩa tân tự do đã đẩy các quyết định trong bình diện xã hội sang bình diện thị trường. Bây giờ ở Mỹ lợi ích của các tập đoàn xuyên quốc gia và các tổ chức tài chính đứng trên lợi ích của nhân dân.

"Tư tưởng chủ nghĩa tân tự do được cho là mở rộng tự do của chúng tôi. Nhưng trong thực tế, nó gieo rắc chế độ độc tài," — ông Chomsky cho biết.

Ông nói thêm rằng những người phản đối chủ nghĩa tân tự do bị kỳ thị và dán mác "kẻ thù của nước Mỹ." "Thật ngạc nhiên, nếu bạn chỉ trích đường lối chính trị thì có nghĩa bạn là "kẻ thù của nước Mỹ", — nhà khoa học nêu thực tế. Theo ông đây chỉ có thể là đặc trưng của chế độ độc tài chứ không phải chế độ dân chủ.

Theo Chomsky, Đảng Cộng hòa đang hủy diệt đời sống của nhân dân. "Nước Mỹ đang lao vào vực thẳm trong khi thế giới nỗ lực làm điều gì đó," — nhà sử học kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала