Mỹ tăng cường hiện diện ở Bắc Syria

© @FuriousKurdlực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Syria
lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một đại diện cấp cao của Lực lượng Dân chủ Syria với điều kiện giấu tên cho biết trong cuộc phỏng vấn của Sputnik rằng Hoa Kỳ tiếp tục tích cực tăng cường sự hiện diện quân sự ở phía bắc Syria nhờ việc xây dựng các căn cứ của họ trên vùng lãnh thổ được Lực lượng Dân chủ Syria giải phóng khỏi DAESH.

"Mỹ đang lập các căn cứ quân sự tại vùng lãnh thổ mà binh sĩ của chúng tôi đã giải phóng khỏi DAESH trong cuộc chiến chống khủng bố. Trước đó, người Mỹ đã lập căn cứ ở Coban, Manbij, Hasakah, al-Sheddadi và Hal. Bây giờ họ mở cơ sở ở khu vực Tabka gần đây mới giải thoát khỏi những kẻ khủng bố, cách không xa hồ chứa Tabka. Từ đây trong mùa thu sẽ tích cực tiến hành các hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch Raqqa. Từ đây cũng sẽ phối hợp hoạt động ở Deir ez-Zor," — người này nói.

Đại diện của Lực lượng Dân chủ Syria ghi nhận, số lượng các căn cứ quân sự Mỹ ở Syria kể cả mới thành lập ở Tabka hiện là 8. Theo ông, trong tương lai Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng số lượng căn cứ trên lãnh thổ Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала