Warsaw và Washington thỏa thuận cung cấp hệ thống Patriot cho Ba Lan

© Sputnik / Igor Zarembo / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tên lửa phòng không "Patriot" của Mỹ
Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WARSAW (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Ba Lan và Lầu Năm Góc đã ký thỏa thuận về việc cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Warsaw, người đứng đầu bộ quốc phòng Ba Lan Antoni Macherevich tuyên bố.

Tài liệu này đã được ký kết tại Warsaw trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Macherevich nói rằng hệ thống dành cho Ba Lan sẽ trang bị bộ phận điều khiển hỏa lực IBCS mới nhất, và lô đầu tiên sẽ bắt đầu được cung cấp vào năm 2022. Để mua 8 tổ hợp Patriot Warsaw có kế hoạch chi không quá 30 tỷ zlotys (khoảng 7,5 tỷ $).

Theo bộ trưởng, việc mua các tổ hợp đảm bảo cho Ba Lan "sự an toàn trước bất kỳ mọi kẻ thù" và sẽ "có hiệu quả chống hệ thống "Iskander" của Nga."

Ông Macherevich cũng cho biết thời gian gần đây Ba Lan đã chọn tập đoàn Mỹ Lockheed Martin cho việc cung cấp hệ thống tên lửa tầm xa "Homar". Trước đó Warsaw tuyên bố hy vọng binh sĩ NATO và hệ thống phòng không của Mỹ hiện diện liên tục trong nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала