"Cái chết của các tiểu hành tinh" đang đến gần Trái Đất

© Fotolia / MopicTiểu hành tinh
Tiểu hành tinh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo một tờ báo Nga, tiểu hành tinh MC4 từ nhóm tiểu hành tinh "Apollo" gần Trái Đất với đường kính 250 mét sẽ bay qua hành tinh chúng ta này vào ngày 11 tháng Bảy tại một khoảng cách 2,92 triệu km.

Các nhà thiên văn theo dõi thiên thể mang tên gọi là «сái chết của các tiểu hành tinh» từ ngày 23 tháng Sáu. Các chuyên gia xếp tiểu hành tinh này vào nhóm nguy hiểm tiềm năng. Nếu tiểu hành tinh rơi, có thể gây ra sóng thần quét sạch tất cả sự sống trên bề mặt của Trái đất, các nhà thiên văn giải thích.

Tuy nhiên, các nhà khoa học thuyết phục rằng có thể yên tâm vì tiểu hành tinh không gây nguy hiểm trong tương lai gần.

"Tiểu hành tinh 2017 MC4 sẽ bay gần Trái đất vào ngày 11 tháng Bảy vào khoảng 00:03 theo giờ Ural, trước hoặc sau 37 phút", — như Khoa thiên văn học, đo đạc và giám sát môi trường của Đại học Quốc gia Ural (UrFU) cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала