Tàu khu trục- thuyền buồm "Nadezhda" được chào đón ở cảng Hải Phòng

© Ảnh : Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam Ngày 10 tháng 7 năm 2017 thuyền buồm huấn luyện «Nadezhda» (Hy vọng) đã đến cảng Hải phòng, Việt Nam.
Ngày 10 tháng 7 năm 2017 thuyền buồm huấn luyện «Nadezhda» (Hy vọng) đã đến cảng Hải phòng, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 10 tháng 7 năm 2017 tàu khu trục- thuyền buồm "Nadezhda" cập cảng Hải Phòng của Việt Nam.

Với mục đích phát triển và củng cố mối quan hệ với CHXHCN Việt Nam, tàu ​​khu trục sẽ ở lại cảng trong bốn ngày. Trên  boong tàu sẽ diễn ra một loạt các cuộc gặp gỡ chính thức, hoạt động văn hóa và tham quan giới thiệu.

Vào ngày  cập cảng, tàu khu trục đã được chào đón bởi đại diện của Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, Chính quyền Thành phố Hải Phòng, nhiều Bộ và các cơ quan khác của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 Ngày 11 tháng Bảy, Tham tán công sứ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam Vadim Bublikov, đại diện của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản CHXHCN Việt Nam, các nhà lãnh đạo và cựu chiến binh Việt Nam đến thăm tàu khu trục.

© Ảnh : Đại sứ quán Liên bang Nga tạiNgày 10 tháng 7 năm 2017 thuyền buồm huấn luyện «Nadezhda» (Hy vọng) đã đến cảng Hải phòng, Việt Nam.
Ngày 10 tháng 7 năm 2017 thuyền buồm huấn luyện «Nadezhda» (Hy vọng) đã đến cảng Hải phòng, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Ngày 10 tháng 7 năm 2017 thuyền buồm huấn luyện «Nadezhda» (Hy vọng) đã đến cảng Hải phòng, Việt Nam.

Học viên đang trải qua chương trình đào tạo thực tập trên tàu với thái độ trân trọng đón tiếp các vị khách mời danh dự. Ban quân nhạc trình bày quốc ca của Liên bang Nga và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Theo truyền thống, học viên sẽ biểu diễn cho quan khách cách kéo cột buồm và thực hiện lệnh "tất cả đồng đội tập trung trên boong" chung tay nâng cánh buồm  xiên. Bên cạnh đó, học viên cũng sẽ biểu diễn ca nhạc tự biên  tự diễn đầy sáng tạo.

© Ảnh : Đại sứ quán Liên bang Nga tại Ngày 10 tháng 7 năm 2017 thuyền buồm huấn luyện «Nadezhda» (Hy vọng) đã đến cảng Hải phòng, Việt Nam
Ngày 10 tháng 7 năm 2017 thuyền buồm huấn luyện «Nadezhda» (Hy vọng) đã đến cảng Hải phòng, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Ngày 10 tháng 7 năm 2017 thuyền buồm huấn luyện «Nadezhda» (Hy vọng) đã đến cảng Hải phòng, Việt Nam

Trong  thời điểm neo đậu ở thành phố Hải phòng, tàu khu trục- thuyền buồm tổ chức mở cửa cho bất cứ ai cũng có thể lên tàu  và gặp gỡ  giao lưu với đoàn thủy thủ. Sẽ tổ chức tour tham quam tàu. Học viên sẽ giới thiệu về các thiết bị của tàu "Nadezhda", khách sẽ được làm quen với cuộc sống trên chiéc tàu buồm đẹp nhất.

Thời gian tàu neo cảng tại Hải Phòng sẽ kéo dài đến 14 tháng 7. Sau đó,tàu khu trục "Nadezhda "sẽ tiếp tục hải trình, điểm cuối của chuyến đi sẽ là Vladivostok.

© Ảnh : Đại sứ quán Liên bang Nga tại Ngày 10 tháng 7 năm 2017 thuyền buồm huấn luyện «Nadezhda» (Hy vọng) đã đến cảng Hải phòng, Việt Nam
Ngày 10 tháng 7 năm 2017 thuyền buồm huấn luyện «Nadezhda» (Hy vọng) đã đến cảng Hải phòng, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Ngày 10 tháng 7 năm 2017 thuyền buồm huấn luyện «Nadezhda» (Hy vọng) đã đến cảng Hải phòng, Việt Nam
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала