"Hoa Kỳ có lợi từ chiến tranh giữa những người Ả Rập"

© AP Photo / Hani MohammedChiến binh Shiite tại Yemen
Chiến binh Shiite tại Yemen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tướng Aziz Rashid người Yemen tuyên bố với Sputnik rằng "người Mỹ có lợi khi các nước Ả Rập tiêu diệt lẫn nhau."

Saudi Arabia - Sputnik Việt Nam
Ả Rập Xê-út đang lăm le gây chiến?
Trợ lý đại diện của quân đội Yemen trong liên minh với "Ansar Allah", Chuẩn Tướng Aziz Rashid khẳng định với Sputnik, thông tin của truyền thông phương Tây về việc quân đội Yemen sở hữu các loại vũ khí hiện đại được phổ biến nhằm làm tăng sự đối đầu giữa các bên tham chiến, buộc các quốc gia vùng Vịnh mua những lô vũ khí mới của Mỹ.

Theo nhà quân sự, "Mỹ muốn tạo hình ảnh họ nắm đầy đủ thông tin về tình hình chiến sự ở Yemen. Thực tế không phải vậy. Hầu hết các thông tin tình báo chỉ là sự sưu tầm các thông điệp khác nhau từ truyền thông và mạng xã hội. Điều này có nghĩa người Mỹ không đủ thông tin về tình hình quân sự ở nước này."

Tướng Yemen tin rằng, "người Mỹ có lợi khi các quốc gia Ả Rập tiêu diệt lẫn nhau. Kết quả, người Mỹ sẽ dễ dàng thiết lập kiểm soát và quyền bá chủ trong khu vực. UAE và Saudi Arabia sẽ giúp họ trong việc này."

Nói đến kho vũ khí tên lửa của quân đội Yemen, theo vị tướng tiềm lực của nó tăng đáng kể trong những năm gần đây — đó là phương tiện răn đe và bảo vệ người Yemen, — ông Aziz Rashid bổ sung.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала