Tại sao người đứng đầu Ủy ban Nobel không thể dự đám tang Lưu Hiểu Ba ở Trung Quốc?

© AFP 2023 / Scanpix Norway/Berit RoaldLưu Hiểu Ba
Lưu Hiểu Ba - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
STOCKHOLM (Sputnik) - Hôm thứ Sáu, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Berit Reiss-Andersen không thể nộp đơn xin visa sang Trung Quốc dự đám tang người được trao giải Nobel Hòa bình năm 2010 Lưu Hiểu Ba, theo trang web của công ty phát thanh truyền hình Na Uy NRK.

người đoạt giải Nobel Lưu Hiểu Ba - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc yêu cầu không đưa tuyên bố chính trị về cái chết của Lưu Hiểu Ba
Reiss-Andersen đã nộp đơn xin visa vào sáng thứ Sáu, nhưng Đại sứ quán nói rằng để sang Trung Quốc bà phải được thành viên trong gia đình người quá cố hoặc góa phụ của ông gửi giấy mời.

"Bà góa phụ Lưu Hiểu Ba tiếp tục bị cô lập, tôi không liên lạc được với bà ấy", — chủ tịch Ủy ban Nobel nói với NRK sau khi trở về từ Đại sứ quán Trung Quốc.

Bà giải thích mong muốn đến dự tang lễ của người đoạt giải Nobel do tình hình đặc biệt.

"Lưu Hiểu Ba là người được trao giải thưởng Nobel Hòa bình đặc biệt, khi ông ở trong tù. Ông qua đời trong điều kiện bị giam giữ, mất tự do, và đó là tình huống rất đặc biệt.", — bà Reiss-Andersen nói.

Chủ tịch Ủy ban Nobel có ý định tiếp tục thực hiện mọi nỗ lực để vẫn nhận được visa sang Trung Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала