Hay dở căn phòng đập phá đồ đạc để xả stress ở Hà Nội (Video)

© Ảnh : Screenshot/YoutubeHay dở căn phòng đập phá đồ đạc để xả stress ở Hà Nội (Video)
Hay dở căn phòng đập phá đồ đạc để xả stress ở Hà Nội (Video) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một trong những dịch vụ “lạ” mới xuất hiện trong đời sống Hà Nội là “Căn phòng đập phá đồ đạc để xả stress”.

Với 200.000 VND  một lần, bạn trẻ có thể thoải mái đập phá bát đĩa, tivi… để giải tỏa căng thẳng.

Có nhiều ý kiến trái chiều nhận xét về loại hình dịch vụ này.  Một nhân viên kinh doanh vật tư kể rằng anh đã tới đây 3 lần, sau khi đập phá một hồi thì  tĩnh tâm thoải mái nhìn lại những vấn đề của mình, không làm ảnh hưởng đến ai. Doanh nhân trẻ quản lý Phòng đập phá  cho biết anh mở cơ sở dịch vụ này nhằm giúp giới trẻ giải toả những căng thẳng uẩn ức của đời sống hiện đại. Anh công bố số liệu đáng ngạc nhiên là trong số đông đảo thanh niên thủ đô tìm đến giải trí ở căn phòng này thì các bạn nữ chiếm đến 80%.

Còn đây là một số ý kiến của bạn đọc VnExpress:

— Các bạn trẻ nên xem lại hình thức xả stress này. Nếu thử một lần thôi cho biết thì được,chứ nhiều lần thì sẽ thành thói quen, không hay đâu. Tại sao không xả stress bằng cách tập thể dục hay nghe nhạc mà lại đập phá?

— Với ý tưởng xả stress là tốt nhưng hành động và cách xả stress đập phá này phải coi lại. Cách xả stress bằng cách tập thể dục hay nghe nhạc là tốt nhất. Còn tùy từng trường, hợp sau khi làm tư tưởng với nhà tâm lý nếu cần thiết,…

— Dịch vụ này đã có từ lâu ở các nước phát triển như Hàn Quốc. Giờ mới du nhập vào Việt Nam.

— Ôi giời! tưởng học đòi cái gì lành mạnh,đảm bảo mấy ông VN có sẵn tính vũ phu nên e nghiện trò này thì khổ bạn đời.

— Chú tư ăn nhậu sỉn say

Về nhà vợ chửi chạy ngay chỗ này

Cu Tý bị ghệ chia tay

Bỏ ra 2 xị vào đây đập đồ

Bé 5 mãi chẳng có bồ

Bực mình cũng quyết chạy vô phá liền

Phá hoài sạch hết bạc tiền

Mà sao lòng dạ ưu phiền vẫn mang

Trò này học ở xứ Hàn

Nhìn qua xôm tụ nhưng tàn sớm thôi

Làm người sống ở trên đời

Giận lên đập phá ngẫm rồi được chi

Xây khó chứ đập khó gì

Ở đời sáng suốt mới là người khôn.

— Giải tỏa bằng cách này thì sau thành thói quen vợ con đi viện như cơm bữa

— Bỏ 200k ra là thấy bực rồi đó

— Liệu đây có phải là cách giải quyết triệt để vấn đề? Nó có thể trở thành nhu cầu hoặc thói quen thích đập phá khi gặp khó khăn ko? Tôi ko thích cách này cho lắm.

— 200K sao ko đem mua thức ăn hả các em?

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала