Ai sẽ sống sót sau ngày tận thế?

Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Gấu nước, sinh vật có sức chịu đựng lớn nhất trên Trái đất, có khả năng sống sót sau "ngày tận thế", khi mặt trời làm hoàn toàn cạn kiệt dự trữ hydro, trở thành tinh cầu khổng lồ màu đỏ và nhấn chìm Trái đất, các nhà khoa học Anh công bố trên tạp chí Nature.

Trái đất, Mặt trăng - Sputnik Việt Nam
Hành tinh Ma đang đến gần Trái Đất: Chẳng lẽ đây lại là ngày tận thế?
Theo các chuyên gia từ Đại học Oxford, loại sinh vật này không sợ bất cứ thiên tại nào, chúng có thể sống sót qua ngày tận thế và thậm chí tồn tại trong không gian vũ trụ.

Gấu nước là sinh vật không xương sống nhỏ. kích thước của nó không vượt quá 1,5 mm. Tốc độ di chuyển của nó là khoảng 2-3 mm/phút, đó là lý do tại sao nó có tên là "bò chậm"

Gấu nước sẽ tồn tại trên thế giới ít nhất thêm 10 tỉ năm, nhiều hơn so với loài người và các loài khác.

Theo các tác giả, sức sống của gấu nước đã nhiều lần chứng minh trong quá trình thí nghiệm mặt đất và không gian, là cuộc tranh luận nghiêm túc về giả định sự sống trên các hành tinh khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала