Forbes: vì lợi ích chung của phương Tây nên hoàn toàn từ chối Kiev quyền thành viên NATO

© REUTERS / Valentyn OgirenkoPetro Poroshenko, Jens Stoltenberg
Petro Poroshenko, Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tuần này, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã gặp Tổng thư ký NATO Stoltenberg tại Kiev và tuyên bố "Ukraine rõ ràng vạch ra tương lai chính trị và tương lai an ninh của mình như một thành viên của liên minh xuyên Đại Tây Dương", tác giả Doug Bandow viết cho Forbes.

Đáp lại, ông Stoltenberg đã không đưa ra lời hứa nào mà chỉ bày tỏ thái độ tích cực.

"Ukraine là ứng cử viên rất xấu đ làm thành viên với những lý do chính trị cũng như an ninh", — Bandow khẳng định.

Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đường tới châu Âu của Kiev vẫn xa vời
Trên danh nghĩa dân chủ, tổng thống Ukraine hiện hành lên nắm quyền nhờ "cuộc cách mạng đường phố". Ukraine sẽ trở thành một "lỗ đen an ninh khổng lồ cho NATO và Hoa Kỳ."

"Việc Kiev gia nhập NATO sẽ dẫn Ukraine đến cuộc xung đột với Moskva mà trong đó Washington không có chỗ. Mỹ không quan tâm đến cuộc xung đột với một cường quốc hạt nhân, đặc biệt khi lợi ích của Nga là nghiêm túc và rõ ràng," — tác giả nhấn mạnh.

Mong muốn của Kiev gia nhập NATO "là điều dễ hiểu, nhưng bất lợi cho các thành viên NATO hiện tại." Thay vì làm tăng nguy cơ phương Tây nên "dt khoát từ chối Ukraine gia nhập NATO." Khi ấy, tất cả các bên có thể tiến tới một giải pháp thiết thực cho cuộc xung đột ở Ukraine, — tác giả kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала