Hàng ngàn chiến binh sẵn sàng sang phía Damascus chiến đấu chống "al-Nusra"

© Sputnik / Mikhail Alaeddin / Chuyển đến kho ảnhchiến binh
chiến binh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DAMASCUS (Sputnik) - Hơn mười nghìn chiến binh sẵn sàng đàm phán để đấu tranh chung chống nhóm "Dzhebhat en-Nusra" (bị cấm ở Liên bang Nga), người đứng đầu Hội đồng dân tộc vì hòa bình và hòa giải Syria, ông Sheikh Saleh Naimi nói với Sputnik.

Geneva-7 - Sputnik Việt Nam
Kết quả của "Geneva-7": phe đối lập không còn nói về việc lật đổ ông Assad
Theo ông Naimi, họ sẵn sàng chống những kẻ khủng bố trong trường hợp có "hỗ trợ trực tiếp từ Nga."

"Nếu nói về số lượng (chiến binh), thì có hàng ngàn người. Tôi đã đưa ra danh sách 6700 người, con số hiện nay là hơn 10n000. Đó là ở Talbisi (tỉnh Homs), Hama và Idlib. Dưới sự hướng dẫn của chúng tôi, họ (các chiến binh) đã thành lập ủy ban chính trị phối hợp. Chúng tôi muốn thấy càng sớm càng tốt cuộc họp (tại Ankara) giữa phe đối lập vũ trang và phía Nga, họ (chiến binh) nói rằng sẽ ủng hộ. Tôi sẽ ra chỉ thị hướng dẫn để các chỉ huy dương cờ, và họ đã sẵn sàng tham gia giải phóng Deir ez-Zor. Vấn đề này rất quan trọng và không thể để chậm trễ "- ông Naimi cho biết.

Theo ông, cách đây hai tuần Ankara đã tiếp chỉ huy nhóm đối lập ôn hòa sẵn sàng gặp đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ và tùy viên quân sự.

"Tôi nói với bạn, và bạn có thể không tin: Phía đối lập vũ trang muốn hòa giải và muốn chấm dứt chiến tran, những người như vậy chiếm hơn 90% Họ muốn trở lại cuộc sống bình yên và được ân xá", — ông Naimi ghi nhận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала