Phát kiến Ai Cập: Xích lô điện mặt trời!

© Sputnik / Ahmed badrXích lô điện mặt trời Ai Cập
Xích lô điện mặt trời Ai Cập - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng chế các phương tiên giao thông giá rẻ và dễ điều khiển là chuyện khiến các nhà khoa học bận tâm suốt nhiều thập kỷ.

Có ý kiến cho rằng tiến gần nhất đến đích này là xe xích lô-mô tô (xe lam hoặc tuk-tuk), nhưng nó lại rất nguy hiểm cho hành khách và phải chạy bằng xăng.

Các sinh viên Khoa Kỹ thuật thuộc ĐHTH Helwan tại Cairo đã sáng chế ra mẫu xe có thể chạy không cần nhiên liệu.

Nhóm 11 sinh viên quyết định làm ra cỗ máy,  cho phép những người bình thường cũng vượt qua được cơn khủng hoảng giá xăng đắt khiến chuyện di chuyển đang ngày càng là phần tốn phí nhiều ngân quỹ.

© Sputnik / Ahmed badrXích lô điện mặt trời Ai Cập
Xích lô điện mặt trời Ai Cập - Sputnik Việt Nam
Xích lô điện mặt trời Ai Cập

Một trong những nhà phát minh, anh sinh viên Ahmed Labib kể với Sputnik rằng cỗ xe của họ có thể chạy bằng điện hoặc năng lượng mặt trời. "Hiện thời xe mới chỉ chở được 1 người, nhưng chúng tôi đang làm việc để tăng công suất, và xe có thể vận chuyển cùng lúc 2 người", —  Ahmed cho biết.

"Bây giờ xe chạy với tốc độ 55 km/giờ, như thế là tối ưu đối với  đường xá của chúng tôi. Xe có thể giúp người khuyết tật di chuyển thuận tiện, bởi chỉ cần điều khiển bằng một tay".

Theo lời anh sinh viên, chiếc xe được trang bị cả dây an toàn, đó là chuyện hiếm trong loại hình xe xích lô.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала