WTO chỉ có một, còn những người Cộng sản rất khác nhau

© AP Photo / Salvatore Di NolfiWTO
WTO - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hạ viện Quốc hội Nga - Duma Quốc gia - đã giới thiệu một dự luật về việc Nga rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Các tác giả của tài liệu là thành viên đảng Cộng sản cho rằng động thái gia nhập WTO năm 2012 đã gây phương hại to lớn cho nền kinh tế Nga.

Chỉ riêng tổn thất ngân sách đã ước chừng  870 tỷ rúp (tương đương khoảng 13 tỉ  USD), còn tính chung trong phạm vi cả nước thì thâm hụt 12 nghìn tỷ rúp (bằng 180 tỷ USD). Một trong những tác giả của dự luật, nghị sĩ đảng viên Cộng sản Nikolai Arefyev tuyên bố: "Cần phải thoát khỏi tổ chức khủng bố quốc tế đang khủng bố nền kinh tế của chúng ta!".

WTO - Sputnik Việt Nam
Nga kiện EU tại WTO
Không riêng những người Cộng sản, mà cả đại diện của phái  tư sản-tự do cũng cho rằng tư cách thành viên trong WTO mang lại những hệ lụy tiêu cực hơn là kết quả tích cực. Quả thực, may thay công việc của một số lĩnh vực riêng biệt thí dụ như nông nghiệp chưa đi đến chỗ sự sụp đổ hoàn toàn — như những người Cộng sản dự đoán từ 5 năm trước. Tuy nhiên, đầu tư nước ngoài đầy hứa hẹn không ào ạt đổ vào Nga, còn tăng trưởng kinh tế trông khá thảm: chỉ trong năm đầu tiên sau khi gia nhập vào WTO thì GDP có nhích lên, còn sau đó hoặc là rớt xuống hoặc là "dậm chân tại chỗ".

Tất nhiên, ở đây có tác động tiêu cực từ biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt chống Nga. Tuy nhiên, chúng ta hãy thử nêu câu hỏi, tại sao những người cộng sản Trung Quốc và Việt Nam hiện nắm quyền lãnh đạo vẫn dẫn dắt được đất nước họ trong khuôn khổ WTO và thu nhận từ tổ chức này những lợi ích rõ rệt, trong khi các công dân Nga không thể nhận được bất cứ điều gì đáng giá từ WTO?

Thứ nhất, ở Nga có rất ít ai hình dung nổi tấm thẻ thành viên WTO đem lại cho đất nước những gì. Tôi nhớ rằng trước ngưỡng  gia nhập tổ chức Thương mại toàn thế giới, tôi từng nêu câu hỏi về việc này với một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga, và ông nói rằng, bởi phần lớn các nước hiện diện trong WTO nên chúng ta cũng cần gia nhập!

Thứ hai, các nhà đàm phán của Nga về vấn đề này đã hành động không khéo léo, nhưng không ai cáo giác họ hay là đem bàn luận trong công chúng. Trung Quốc và Việt Nam chuẩn bị cho việc gia nhập không chỉ dành thời gian dài (15 năm và 11 năm), mà còn rất kỹ lưỡng cẩn thận, đặc biệt là trên bình diện pháp lý. Sự hỗ trợ pháp lý cho tư cách thành viên của Nga trong WTO ở mức rất thấp, và cho đến nay ít có luật gia Nga nào thông thạo các quy tắc của WTO. Trong khi đó các nhà đàm phán của Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được cho đất nước họ những điều kiện thuận lợi hơn khi làm thành viên WTO so với Nga. Thí dụ, Trung Quốc đã "mặc cả" được cho mình mức thuế đủ cao, trung bình là 10%.

Thứ ba, đa số các quan chức Nga có vai trò với  việc đất nước gia nhập WTO đều không muốn nghiêm túc học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc và Việt Nam khi phấn đấu làm thành viên của tổ chức này, còn những lời cảnh báo từ phía đảng Cộng sản thì họ cũng chẳng thèm để tâm lắng nghe.

Thủ tướng LB Nga Dmitry Medvedev  gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc - Sputnik Việt Nam
Liên Bang Nga chú trọng sự phù hợp các hiệp định của Việt Nam với các quy định của WTO
Cần phải ghi nhận rằng đảng Cộng sản đã có lập trường nhất quán chống lại việc Nga gia nhập WTO, tuy dăm năm trước không ai muốn nghe lời cảnh báo của những người Cộng sản.

Và bây giờ bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đấu tranh của phái Cộng sản Nga chống tư cách thành viên WTO. Cuộc đấu sẽ kết thúc ra sao? Tất nhiên, thời thế đã thay đổi. Chủ nghĩa bảo hộ, bảo vệ nền kinh tế của mình, hiện nay đang ngày càng trở thành ý tưởng phổ biến hơn 5 năm trước. Điều này  thể hiện qua quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump  từ bỏ Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), rồi Vương quốc Anh ra khỏi EU, v.v…

Nhưng ở Nga có một vài ngành dù sao vẫn được hưởng lợi từ việc đất nước gia nhập WTO. Đó là  ngành dầu khí và luyện kim, những cấu trúc giàu có,  sử dụng vận động hành lang lobby mạnh trong Quốc hội. Những người phản đối tư cách thành viên của Nga trong WTO khó mong đánh bại họ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала