“Máy bay trực thăng Nga” ghi nhận quan tâm của Việt Nam tới công nghệ Nga

© Sputnik / Eugene Odinokov / Chuyển đến kho ảnhMI-28N
MI-28N - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các vị khách từ Việt Nam đang thể hiện mối quan tâm ổn định với kỹ thuật trực thăng của Nga, - ông Andrei Boginsky đứng đầu tập đoàn “Máy bay trực thăng Nga" thông báo.

Thành viên thường xuyên của Triển lãm MAKS: máy bay vô tuyến định vị phát hiện sớm tầm xa A-50 (AVAKS Nga) - Sputnik Việt Nam
Tại Triển lãm MAKS-2017
Sản phẩm của tập đoàn "Máy bay trực thăng Nga" chiếm một trong những vị trí  quan trọng nhất trong bộ trưng bày hiện vật tại MAKS-2017.

"Các nước thể hiện mối quan tâm ổn định đến máy bay trực thăng của chúng tôi, theo truyền thống, là Ấn Độ, Trung Quốc, Ai Cập, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và các nước khác vùng Trung Đông, châu Á-Thái Bình Dương và Mỹ Latinh", — ông Boginsky cho biết khi trả lời phỏng vấn của ShowObserver tại Triển lãm-Hội chợ Hàng không-Vũ trụ MAKS-2017.

Theo lời ông, tập đoàn dự kiến tăng số lượng các nước quan tâm đến sản phẩm của mình nhờ chứng nhận châu Âu cho những mẫu máy bay trực thăng mới, cụ thể là trực thăng Ka-62.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала