Tại Ai Cập xuất hiện căn cứ quân sự lớn nhất vùng Trung Đông và châu Phi

© Sputnik / Andrey ChapliginРоссийско-египетские антитеррористические учения "Защитники дружбы-2016"
Российско-египетские антитеррористические учения Защитники дружбы-2016 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
CAIRO (Sputnik) – Ngày thứ Bảy, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã khai trương căn cứ quân sự lớn nhất vùng Trung Đông và châu Phi, bố trí ở tỉnh miền bắc Matruh trên bờ biển Địa Trung Hải.

Truyền hình nhà nước phô trương cảnh căn cứ quân sự, nơi trong sự chứng kiến của các quan khách nước ngoài, Tổng thống Al-Sisi đồng thời  à Tổng chỉ huy tối cao của lực lượng vũ trang kéo lá quốc kỳ Ai Cập lên cao, sau đó ông tiếp nhận cuộc diễu binh của đội ngũ học viên tốt nghiệp các trường quân sự theo những chuyên ngành khác nhau.

Căn cứ quân sự mang tên vị Tổng thống đầu tiên của Ai Cập, Muhammad Nagib. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Ai Cập, căn cứ có chức năng tăng cường bảo vệ lãnh thổ phía tây từ thành phố lớn thứ hai trong nước là Alexandria. Trong lĩnh vực trách nhiệm của căn cứ này sẽ có cả nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập đặt ở thị trấn Al-Dabba, dự kiến xây dựng trong sự phối hợp với Nga. Ở đây cũng có những mỏ dầu lớn và một cảng biển.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала