Baghdad muốn có sự "hiện diện quân sự đầy trọng lực của Nga" ở Iraq

© AP Photo / Khalid MohammedЮноши держат иракские флаги
Юноши держат иракские флаги - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Baghdad muốn nhìn thấy ở nước mình sự hiện diện quân sự và chính trị quan trọng của Liên bang Nga, Phó Tổng thống Iraq Nouri al-Maliki cho biết hôm thứ Hai.

"Được biết rằng Nga có mối quan hệ  bền vững lịch sử với Iraq. Vì vậy, chúng tôi muốn thấy Nga đã có một sự hiện diện đầy trọng lực về chính trị và quân sự ở nước chúng tôi. Do đó, cần tạo ra một sự cân bằng sẽ có lợi cho khu vực, cho các dân tộc của nó và cho đất nước", — ông al-Maliki phát biểu sau kết quả đàm phán  với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matvienko.

"Chúng tôi muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, điện, dầu khí. Điều đó cũng  liên quan đến hợp tác khoa học, học bổng, đào tạo đại học, trong kinh tế và thương mại, cũng như trong các lĩnh vực chính trị và quân sự",-  chính trị gia cao cấp của Iraq bổ sung.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала