Sốc: Ở Hà Nội đám đông người đánh phụ nữ vì nghi bắt cóc

© Ảnh : baodatvietBà Phúc (một trong 2 người phụ nữ bị đánh) mặt mũi vẫn sưng tím, đau nhức vì bị nhiều người dân hành hung
Bà Phúc (một trong 2 người phụ nữ bị đánh) mặt mũi vẫn sưng tím, đau nhức vì bị nhiều người dân hành hung - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Khi cảnh sát có mặt, đám đông vẫn lao vào chửi bới bà Bảy. Có người còn dùng cả ghế gỗ phang vào người khiến bà chảy máu, ngất xỉu.

Huyện ủy vào cuộc

Vụ việc hai phụ nữ bán tăm bông bị đánh dã man phải nhập viện vì nghi đi bắt cóc trẻ con ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) hồi 11h15 ngày 22/7 đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận.

Thường trực huyện ủy Sóc Sơn vừa báo cáo Thành ủy Hà Nội về vụ việc này. Theo đó, huyện ủy Sóc Sơn khẳng định, 2 người phụ nữ bị đánh không có hành vi bắt cóc trẻ em.

Đặc biệt, ngay sau khi nhận tin báo, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo Công an huyện kịp thời cử tổ công tác xuống hiện trường đưa 2 người phụ nữ bị đánh đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn để khám và điều trị; tiến hành lấy lời khai người có liên quan.

Để giải quyết vụ việc, Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn tiếp tục chỉ đạo, Công an huyện Sóc Sơn tập trung lực lượng, sớm điều tra làm rõ vụ việc. Các đơn vị khối nội chính, đặc biệt là Công an huyện tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời xây dựng tham mưu các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận, tránh tình trạng hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Trước đó, trả lời Đất Việt, ông Lê Ngọc Ly, Trưởng Công an huyện Sóc Sơn cũng khẳng định bà Lê Thị Bảy (40 tuổi, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) và  Nguyễn Thị Phúc (52 tuổi, ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội), thành viên của Hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức bị người dân đánh oan.

Công an huyện Sóc Sơn đã tiến hành lấy lời khai người có liên quan, xác định chị Bảy và chị Phúc không có hành vi bắt cóc trẻ em.

Hiện nay cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn tập trung điều tra, xử lý các đối tượng đánh người gây thương tích.

Cơ quan chức năng đến dân vẫn xông vào đánh

Chiều 23/7, theo ghi nhận, bà Lê Thị Bảy vẫn đang phải nằm điều trị tại khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn.

Khuôn mặt bà Bảy bầm tím vì những cái tát, cú đấm từ người dân địa phương.

Bà Bảy cho biết, sáng 22/7, bà bắt xe buýt từ nhà ở huyện Mỹ Đức qua địa phận huyện Sóc Sơn để bán tăm gây quỹ tình thương.

Khi sang đến nơi, bà đi bộ trên đường ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình. Thấy một cháu bé đứng trong nhà nên bà gọi hỏi xem bố mẹ cháu có nhà không để bán tăm. Lúc này, một người phụ nữ chạy đến và bảo tôi dụ dỗ trẻ con.

© Ảnh : baodatvietBà Bảy vẫn đang phải nằm trong Bệnh viện điều trị vì các vết thương do người dân gây ra.
Bà Bảy vẫn đang phải nằm trong Bệnh viện điều trị vì các vết thương do người dân gây ra. - Sputnik Việt Nam
Bà Bảy vẫn đang phải nằm trong Bệnh viện điều trị vì các vết thương do người dân gây ra.

Thấy người phụ nữ nói vậy bà rời đi chỗ khác. Khi ra đến điểm dừng xe buýt cách đó một đoạn, bà Bảy bị nhiều người gồm cả đàn ông và phụ nữ lao vào đánh đập.

Mặc dù bà Bảy đã giải thích, thậm chí van xin nhưng nhóm người vẫn không buông tha. Thậm chí có người can ngăn và bảo giao bà Bảy cho công an nhưng họ tiếp tục đòi đánh bà đến chết.

Theo lời bà Bảy, khi lực lượng chức năng có mặt, đám đông vẫn lao vào chửi bới bà rất hung hãn. Có người còn dùng cả ghế gỗ phang vào người khiến bà chảy máu, ngất tại chỗ.

© Ảnh : baodatvietBà Phúc bị đánh trọng thương trước khi đưa đến trụ sở Công an
Bà Phúc bị đánh trọng thương trước khi đưa đến trụ sở Công an - Sputnik Việt Nam
Bà Phúc bị đánh trọng thương trước khi đưa đến trụ sở Công an

Người thân của bà Bảy cho biết, người phụ nữ này không được minh mẫn, gia đình thuộc diện khó khăn, chồng tàn tật do tai nạn lao động.

Ở quê bà Bảy được mọi người đánh giá sống thật thà, quanh năm chỉ biết làm ruộng. Khi có thời gian rảnh, bà đi làm mướn để kiếm thêm thu nhập

Anh Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi, con trai bà Phúc) cũng vô cùng bức xúc trước việc các đối tượng vô cớ hành hung mẹ mình.

Anh cho biết, ngày 24/7 sẽ đưa mẹ đi chụp chiếu xác định thương tật. Từ đó, gia đình sẽ có đơn kiến nghị gửi cơ quan Công an huyện Sóc Sơn điều tra làm rõ những người đã có hành vi đánh đập mẹ anh.

Nguồn: baodatviet

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала