Duterte tuyên bố hiện đại hóa quân đội để chiến đấu "trên tất cả các mặt trận"

© REUTERS / Romeo RanocoПрезидент Филиппин Родриго Дутерте в Таиланде
Президент Филиппин Родриго Дутерте в Таиланде - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte công bố việc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang và gia tăng quân số để chống lại mọi mối đe dọa "trên tất cả các mặt trận", Reuters đưa tin.

"Hôm nay chúng ta cần một đội quân mạnh mẽ.Tôi  sẽ xây dựng lực lượng vũ trang có thể chiến đấu trên tất cả các mặt trận,ở bất cứ nơi nào", — hãng thông tấn trích dẫn lời lãnh đạo Philippines.

Theo cơ quan này, Duterte tuyên bố sẽ củng cố quân đội với quân số 35-40.000 người, cũng như sẽ mua máy bay mới và thiết bị bay không người lái trong vòng hai năm.

Hồi tháng Năm, Tổng thống Duterte đã ban bố tình trạng thiết quân luật tại tỉnh Mindanao sau những cuộc đụng độ xảy ra giữa quân đội với nhóm quân được nhóm IS * hỗ trợ.

 

* nhóm khủng bố bị cấm ở Nga

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала