Mỹ công bố lời khai của điệp viên KGB về vụ ám sát Kennedy

© AP PhotoJohn F. Kennedy
John F. Kennedy - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ công bố tài liệu liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Mỹ thứ 35 John Kennedy, trong đó có lời khai của Yury Nosenko - cựu điệp viên KGB - nói về nghi phạm chính trong vụ này là Lee Harvey Oswald. Trang web của cơ quan Hoa Kỳ đưa tin.

Tổng số văn bản được công bố là 3800, hơn 400 trong đó đã được phân loại xong, và 3.300 tài liệu khác đã được công bố từng phần hoặc có hiệu đính sửa chữa. Ngoài ra còn 17 băng ghi âm có lời khai của Nosenko nhập cư vào Mỹ sau vụ ám sát Tổng thống Kennedy, đã công bố.

"Nosenko xác nhận rằng khi ông còn là sĩ quan KGB đã tiến hành điều tra Lee Harvey Oswald khi người này sống ở Liên Xô", — thông tin từ lưu trữ cho biết.

Việc truy cập vào các tài liệu này đã bị cấm theo bộ luật do Quốc hội thông qua năm 1992. Bộ Luật này yêu cầu các cơ quan Liên bang lưu trữ tất cả văn kiện liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Kennedy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала