Vụ Đồng Tâm: 69 người vi phạm pháp luật đến Công an Hà Nội đầu thú và xin khoan hồng?

© Ảnh : Xuân LongCác chiến sĩ CSCĐ, cán bộ được người dân Đồng Tâm thả sau cam kết của chủ tịch Nguyễn Đức Chung
Các chiến sĩ CSCĐ, cán bộ được người dân Đồng Tâm thả sau cam kết của chủ tịch Nguyễn Đức Chung - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Câu chuyện buồn về Đồng Tâm cuối cùng cũng chuẩn bị có cái kết có hậu. Chỉ trong vòng 2 ngày, 25 và 26 tháng 7, năm 2017, đã có 69 công dân thôn Đồng Mít và thôn Hoành đến đầu thú tại Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội.

Trong buổi đối thoại với Chủ tịch UBND TP Hà Nội, người dân xã Đồng Tâm đã đề nghị thay Phó đoàn thanh tra - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Hà Nội: Có một sự gian dối để kích động lòng tham của người dân Đồng Tâm
Được biết, những công dân tự nguyện đến đầu thú đã thành khẩn khai báo sự việc phá hủy tài sản, bắt giữ người trái pháp luật trong vụ việc xảy ra từ ngày 15/4-22/4/2017 tại xã Đồng Tâm.

Tất cả những người đến đầu thú và tự nguyện khai báo đều cho rằng, do kém hiểu biết và hám lợi từ những lời hứa hẹn của nhóm Đồng Thuận, do ông Kình và ông Hiểu cầm đầu mà tham gia, và có nguyện vọng được pháp luật khoan hồng.

Có lẽ đây là tín hiệu đáng mừng nhất kể từ sau Khủng hoảng Đồng Tâm. Nó cho thấy, nhóm lợi ích dòng họ và những kẻ nổi loạn đã mất đi chỗ dựa và sẽ phải đối mặt với những hình phạt của pháp luật.

Tất nhiên, nhưng người hối cải, nhận rõ sai lầm, tự nguyện ra đầu thú sẽ được hưởng chính sách khoan hồng.

Nguồn: Vntb

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала