Nhà ngoại giao Ukraina phản bác nhận định của đại sứ Italy tại Nga về Crưm

© Sputnik / Vladimir Trefilov / Chuyển đến kho ảnhL'ambasciatore della Repubblica Italiana in Russia Cesare Maria Ragaglini
L'ambasciatore della Repubblica Italiana in Russia Cesare Maria Ragaglini - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Đại sứ Ukraina tại Italy Evgeny Perelygin chỉ trích tuyên bố của đại sứ Italy tại Nga Cesare Maria Ragalini, vì ông này gọi cuộc trưng cầu ở Crưm là “Cuộc bỏ phiếu cho nền độc lập”, - báo “Novoye vremya” viết.

"Ông Ragalini nhấn mạnh rằng "Crưm không phải là quốc gia đầu tiên tiến hành bỏ phiếu cho nền độc lập của mình ở châu Âu", nhưng ông ấy quên rằng Crưm không phải là quốc gia chủ quyền mà là một phần trong lãnh thổ Ukraina", — ông Perelygin tuyên bố.

Nhà ngoại giao này cho rằng tuyên bố của ông Ragalini gây tổn hại cho quan hệ giữa Ukraina và Italy.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn của Corriere Della Sera, ông Cesare Ragalini nhận định rằng sự kiện trưng cầu dân ý để Crưm thống nhất với Nga là "cuộc bỏ phiếu cho nền độc lập".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала