Chuyên gia dự đoán: Nga và Hoa Kỳ có thể trở lại “Chiến tranh Lạnh”

© Sputnik / Evgenya Novozhenina / Chuyển đến kho ảnhВид на Кремль в Москве
Вид на Кремль в Москве - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga và Hoa Kỳ có thể quay lại tình trạng "Chiến tranh Lạnh", nhưng những biện pháp mà Matxcơva và Washington thi hành với nhau sẽ không dẫn đến cắt đứt quan hệ ngoại giao. Đó là đánh giá của chuyên gia phân tích chính trị Boris Mezhuev.

Trước đó, đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố với Sputnik rằng Washington lấy làm tiếc về quyết định của Nga (đòi Mỹ giảm số lượng nhân viên cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ ở Nga), cho rằng đó là biện pháp "phi lý" và Washington đang suy tính để đáp trả.

"Hai nước sẽ quay lại tình trạng "chiến tranh lạnh" nhưng dù sao chăng nữa sự việc cũng không dẫn đến chỗ cắt đứt quan hệ ngoại giao, bởi như vậy đơn giản là nguy hiểm cho an ninh thế giới", — ông Mezhuev nói với Sputnik.

"Trước hết, giờ đây hẳn sẽ phức tạp hơn với thủ tục visa. Thêm nữa, theo tôi nghĩ, người ta sẽ gây sức ép lớn để châu Âu cũng siết chặt chế độ thị thực với LB Nga, nhưng có lẽ không xảy ra khả năng đó", — ông dự đoán.

"Bây giờ chúng ta đang "có chuyện" với một nước lớn bị vướng mắc lùng nhùng trong những vấn đề riêng của họ", — chuyên gia nhận xét. Theo nhãn quan của ông, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không làm việc theo đúng thể thức chức năng, và toàn bộ chính sách đối ngoại nằm trong tay Quốc hội Mỹ, cơ quan đang "chìm trong thứ cảm xúc hoang dã lạ lùng về mối quan hệ với nước Nga".

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng số lượng nhân viên phái đoàn đại diện ngoại giao Hoa Kỳ ở Nga cần ngang bằng số các nhà ngoại giao Nga  tại Hoa Kỳ — tức là 455 người từ mỗi bên. Theo lời ông  Putin, trong hơn một nghìn nhân viên ngoại giao và kỹ thuật viên Mỹ đã làm việc và cho tới giờ vẫn đang làm việc ở Nga, có 755 người cần chấm dứt hoạt động của họ trên lãnh thổ Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала