Nhà Trắng tuyên bố rằng Trump đã thông qua phiên bản cuối cùng của dự luật trên cơ sở tính đến các nhận xét của ông là cố gắng "giữ thể diện", tác giả cho biết. Theo ông, tình hình khiến tổng thống Mỹ, người bị đảng Dân chủ quốc hội và đảng Cộng hòa phản đối, trên thực tế không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ký dự luật bất chấp ý nguyện của riêng mình.
"Quốc hội đã khắc phục được quyền phủ quyết, và Trump cuối cùng lại đổ thêm dầu vào lửa "vụ bê bối Nga ở Washington" — Edward Fishman, cựu nhân viên của Bộ Ngoại giao, dưới thời Obama từng tham gia phát triển các biện pháp trừng phạt chống Nga, cho biết.
Dự luật hạn chế đáng kể khả năng của tổng thống đàm phán với Moskva, tác giả nhấn mạnh. Trước đó, Trump đã nhiều lần tuyên bố cần phải hợp tác với Nga.
Bên cạnh đó, Nhà Trắng trước đó đã bất bình với sự can thiệp của Quốc hội vào chính sách đối ngoại — đặc quyền của hành pháp. Bộ trưởng Rex Tillerson, người kêu gọi các nghị sĩ không hạn chế cơ động trong đàm phán với Moskva, cũng nói điều tương tự, Politico lưu ý.