3 người gốc Việt hầu tòa vì cáo buộc hiếp dâm tại Singapore

© Ảnh : sagakhách sạn Carlton
khách sạn Carlton - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 1/8, ba thanh niên gốc Việt đối diện mức án 20 năm tù do cáo buộc hiếp dâm một phụ nữ tại Singapore.

Theo Channel NewsAsia, 3 bị cáo là Khong Tam Thanh, Le Michael và Vu Thai Son, đều đang ở độ tuổi 20 và mang quốc tịch Anh. Họ đối mặt với mức án 20 năm tù giam và phạt roi do cáo buộc hãm hiếp một phụ nữ Malaysia trong lúc cô này say rượu và bất tỉnh.

Tại tòa án, công tố viên cho biết các bị cáo đến Singapore hồi tháng 9/2016 để tham dự một bữa tiệc chia tay độc thân và lễ hội âm nhạc Ultra Singapore.

Họ gặp người phụ nữ trên tại bữa tiệc. Cô này được cho đã đồng ý quan hệ tình dục với Richard Ahn, một người Anh gốc Việt khác, và được anh này đưa về phòng tại khách sạn Carlton.

Sau đó, Khong, Le và Vu xuất hiện tại phòng khách sạn rồi lần lượt quan hệ tình dục với nạn nhân trong lúc cô này bất tỉnh.

"Cô ấy đồng ý quan hệ tình dục với một người đàn ông, rồi bị 3 kẻ khác hãm hiếp… Họ cố tình giữ yên lặng nhưng nạn nhân đã tỉnh dậy trong lúc Le đang hãm hiếp cô ấy", phó công tố viên G Kanna khẳng định trước Tòa thượng thẩm Singapore.

Khong và Vu, làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp tại Anh, bị cáo buộc thêm tội quấy rối tình dục qua mạng. Trong khi đó, Le hiện là người thất nghiệp.

Cả 3 bị cáo đều chối bỏ cáo buộc hiếp dâm tại tòa.

Nguồn:zing

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала